Thứ năm, 25/04/2024 | 16:51
RSS

Cựu trợ lý HLV Barcelona trở thành ứng viên dẫn dắt tuyển Thái Lan

Chủ nhật, 01/08/2021, 14:11 (GMT+7)

Sau khi sa thải HLV Nishino, FAT liên tục tìm kiếm những ứng viên chất để dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Thái Lan.

Theo tờ SMM Sport tiết lộ, vị HLV mà FAT mong muốn ký hợp đồng lại là Eusebio Sacriston, HLV người Tây Ban Nha này từng có thời gian làm trợ lý HLV tại Barcelona từ năm 2003 đến đầu năm 2009.

Đây là giai đoạn Barca thi đấu vô cùng thành công khi 2 lần giành được ngôi vương La Liga (mùa 2004/05, 2005/06) và 1 lần xưng vương tại UEFA Champions League (mùa 2005/06) với lứa cầu thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử CLB như Messi, Iniesta hay Xavi…

Ngoài làm trợ lý tại Barcelona, HLV Eusebio Sacriston còn có 4 năm dẫn dắt Barcelona B từ 2011 đến 2015. Sau đó, ông chuyển đến Real Sociedad (2015-2018) và Girona (2018-2019) với cương vị thuyền trưởng.

Cựu trợ lý HLV Barcelona trở thành ứng viên dẫn dắt tuyển Thái Lan
HLV người Tây Ban Nha Eusebio Sacriston này từng có thời gian làm trợ lý HLV tại Barcelona 

Tại vòng loại giải U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan nằm bảng J cùng Malaysia, Lào và Mông Cổ. Đây là bảng đấu tương đối vừa tầm nên FAT hy vọng rằng HLV tạm quyền Anurak Srikerd sẽ giúp U23 Thái Lan vào vòng chung kết.

Theo lịch, vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ khởi tranh vào tháng 10 tới và U23 Thái Lan sẽ đá 3 trận trong năm 2021. Trong khi đó, giải AFF Cup dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5/12, lễ bốc thăm được tổ chức ngày 5/8 tới.

Đây là đấu trường mà tuyển Thái Lan cần phải cạnh tranh với thầy trò HLV Park Hang Seo nhằm hướng tới tham vọng đòi lại ngôi vô địch. Đây cũng là hai đội bóng đáng xem và được đánh giá là ứng cử viên vô địch của giải đấu năm nay.

Về phía HLV Nishino, sau khi rời Thái Lan với 11 tỷ đồng tiền đền bù hợp đồng, chiến lược gia người Nhật có cơ hội lớn ngồi vào vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản.

Sau thành tích không tốt ở Olympic Tokyo 2020, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) đã tính đến việc tìm người thay thế HLV Asako Takagura. Chủ tịch JFA, ông Kozo Tashima cho biết: "Rõ ràng tuyển nữ Nhật Bản là đội bóng thuộc tốp đầu thế giới Nhiệm vụ của chúng tôi là phải cải thiện thành tích cho đội tuyển, giúp bóng đá nữ Nhật Bản phát triển hơn nữa trong tương lai".

Ở Olympic Tokyo vừa rồi, đội tuyển nữ Nhật Bản xếp thứ 3 bảng E với thành tích thắng 1, hòa 1, thua 1. Đến tứ kết, họ để thua trước Thụy Điển với tỉ số 1-3. Đây được xem là kết quả gây thất vọng bởi Nhật Bản đều đặt mục tiêu cao ở cả nội dung bóng đá nam và nữ tại Olympic Tokyo.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại