Thứ năm, 25/04/2024 | 13:27
RSS

U23 Triều Tiên bỏ giải, U23 Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Thứ sáu, 30/07/2021, 10:46 (GMT+7)

Do Triều Tiên vừa rút khỏi vòng loại giải U23 châu Á năm sau nên bảng K chỉ còn lại 2 đội Nhật Bản và Campuchia. Để đảm bảo công bằng giữa các bảng đấu, AFC đã phải đưa ra giải pháp điều chỉnh cấp tốc.

Cách đây ít giờ, trang chủ của AFC xác nhận, U23 Triều Tiên đã xin rút khỏi vòng loại U23 châu Á 2022. Trước đó, theo kết quả bốc thăm trước đó vào ngày 9/7, đội nam U23 Triều Tiên nằm ở bảng K cùng với U23 Nhật Bản và U23 Campuchia.

Do Triều Tiên vừa rút khỏi vòng loại giải U23 châu Á năm sau nên bảng K chỉ còn lại 2 đội Nhật Bản và Campuchia. Để đảm bảo công bằng giữa các bảng đấu, AFC sẽ tiến hành điều chỉnh ở một số bảng đấu.

Theo đó, vào ngày 11/8 tới, AFC sẽ tiến hành bốc thăm, rút một trong các đội ở các bảng G, H, I, J để đưa vào bảng K. Nguyên tắc là các đội chủ nhà và đội được xếp hạt giống số 1 vẫn nằm ở bảng cũ. 

Các đội được chuyển bảng đấu gồm:

- Trung Quốc Brunei (bảng G).

- Timor Leste, Philippines (bảng H).

- Myanmar, Hong Kong (bảng I).

- Malaysia, Lào (bảng J).

Triều Tiên bỏ giải không ảnh hưởng tới U23 Việt Nam
Kết quả bốc thăm chia bảng VL U23 châu Á cách đây ít tuần

Với quyết định điều chỉnh của AFC, bảng đấu của U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng còn lại 3 đội là: Việt Nam, Myanmar, Đài Loan hoặc Việt Nam, Hong Kong, Đài Loan. Việc bốc thăm điều chuyển 1 đội sang bảng K sẽ được AFC tiến hành vào 14h00 (giờ Việt Nam) ngày 11/8.

Bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 được tổ chức từ ngày 23 đến 31/10/2021 (bảng đấu của Việt Nam). Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp đội chủ nhà U23 Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận ra quân vào ngày 27/10. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp U23 Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 29/10. Tới lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Myanmar vào ngày 31/10.

Như vậy, giải đấu này chỉ cách 10 ngày sau khi khi tuyển Việt Nam kết thúc lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vòng loại U23 châu Á được chia thành 2 khu vực, phía Đông gồm 20 đội và phía Tây gồm 23 đội. Khu vực phía Đông chia thành 4 bảng, mỗi bảng 5 đội, trong đó có Việt Nam. Mười một đội đầu bảng ở cả 2 khu vực và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất (tổng là 15 đội) có vé vòng chung kết.

Với việc AFC chốt lịch vòng loại U23 châu Á 2022, VFF và HLV Park Hang Seo chắc chắn rất đau đầu bởi mật độ dày đặc của các giải đấu, liên tiếp từ tháng 9/2021 tới tháng 3/2022. 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Thời đại