Thứ năm, 25/04/2024 | 12:55
RSS

Cứu sống thần kỳ người phụ nữ ở Lai Châu bị đất lở vùi lấp

Thứ sáu, 03/07/2020, 19:52 (GMT+7)

Ở Lai Châu vừa xảy ra vụ sạt lở taluy dương khiến một người phụ nữ đi trên đường bị vùi lấp.

Sạt lở taluy dương, người phụ nữ ở Lai Châu bị vùi lấp

Bà Châu được người dân giải cứu khi bị vùi lấp. Ảnh: Công Luận

Ngày 3/7, tại khu vực km12 Tỉnh Lộ 130 đi qua địa bàn các xã San Thàng - Thèn Sin - Mường So (huyện Tam Đường, Lai Châu) có xảy ra sạt lở ta luy dương, với chiều dài khoảng 30m dọc theo đường.

Vụ lở đất khiến nạn nhân là bà Lò Thị Châu, sinh năm 1966, trú tại xã Thèn Sin khi đang đi qua đoạn đường này đã bị vùi lấp. May mắn nhiều người phát hiện sự việc nên đã tập trung cứu hộ nạn nhân. Nhận được tin báo, chính quyền cấp xã và huyện đã có có mặt kịp thời, cứu trợ và đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời đưa chiếc xe máy lên khỏi khu vực sạt lở đất.

Được biết, những ngày qua ở Lai Châu mưa nhiều, đất tại một số khu vực đủ ngấm và trở nên bở, nhão dẫn đến sạt lở  có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh này. Hiện tại, nguy cơ sạt lở đất mức cao có thể xảy ra tại các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường; nguy cơ sạt lở đất mức trung bình tại các huyện: Nậm Nhùn, Than Uyên, Tân Uyên và Thành phố Lai Châu.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN