Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:15
RSS

Cứu sống bé trai bị co giật bởi bệnh nguy hiểm hiếm gặp

Thứ năm, 23/04/2020, 15:21 (GMT+7)

Một bệnh nhi viêm cơ tim, sốc tim, rối loạn nhịp tim nặng đã được cứu sống bởi Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Cứu sống bé trai bị co giật bởi bệnh nguy hiểm hiếm gặp
Cứu sống bé trai bị co giật bởi bệnh nguy hiểm hiếm gặp. Hiện cậu bé đã thoát khỏi cửa tử, hoàn toàn bình phục sau 1 tuần chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố. Ảnh: BS Minh Tiến. 

Ngày 23/4, Bác sĩ CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, bệnh nhi N.Đ.H.P. (nam, 5 tuổi) trước khi nhập viện có biểu hiện sốt, ho khan, đau bụng, ói 2 ngày thở yếu, nhịp tim giảm còn 20-30 lần/phút. Bé được đặt nội khí quản giúp thở, hồi sức ngưng tim ngưng thở, truyền thuốc vận mạch, tiến hành đặt máy tạo nhịp và chuẩn bị điều trị oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể. 

Trước đó, bé được đưa đến Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk. Ngay khi tiếp nhận, bác sỹ đã cho bé thở oxy, chống co giật. Qua thăm khám ghi nhận bệnh nhi có biểu hiện rối loạn nhịp tim chậm 40-50 lần/phút, sốc, mạch nhẹ, tay chân lạnh, huyết áp tụt.

Siêu âm tim cho thấy, chức năng tim của bệnh nhi co bóp yếu. Xác định bệnh nhi đang trong tình trạng nguy kịch các bác sĩ tại bệnh viện địa phương đã truyền thuốc vận mạch cho trẻ, đồng thời kết nối trực tuyến, hội chẩn với các đồng nghiệp tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và quyết định chuyển viện khẩn cấp.

Sau gần một tuần điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng, bé đã được đặt máy tạo nhịp, cho đến khi tim bé có nhịp tự đập, đều, không cần máy tạo nhịp tim, được cai máy thở, không cần thở oxy.

Qua tìm hiểu, trước đó, cháu bé có 3 ngày sốt, đau bụng, cậu bé đang ngủ thì bật dậy la hét, co giật, tím tái. Sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện, bệnh nhi bị rối loạn nhịp tim chậm, đe dọa tính mạng.

Hiện bệnh nhi đã cai máy thở, sức khỏe trở lại bình thường. Với triệu chứng ổn định bé được xuất viện sau hơn một tuần điều trị. 

Ngoài ra, theo trang Careplus thông tin, rối loạn nhịp tim là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, có biểu hiện đặc trưng là nhịp tim đập bất thường, quá nhanh (tần số >100 lần/phút) hoặc quá chậm (tần số < 60 lần/phút), không đều hoặc lúc nhanh lúc chậm. 

Bệnh loạn nhịp tim xảy ra khi các xung động điện tim không hoạt động bình thường, được phân loại dựa vào 3 yếu tố: tần số, vị trí tâm thất hay tâm nhĩ và mức độ thường xuyên. 

Về triệu chứng, biểu hiện nguy hiểm nhất của loạn nhịp tim là bệnh nhân bị ngất xỉu (mất ý thức hoàn toàn). Đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh tim nặng và đáng lo ngại vì nó có thể dẫn đến các chấn thương nghiêm trọng như ngất xỉu khi đang lái xe, leo cầu thang. Do đó, cần phải xử lý và điều trị bệnh sớm, khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ bệnh loạn nhịp tim.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN