Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:35
RSS

Cựu sao Dusit: 'Chúng ta phải thắng Việt Nam dù phải chết'

Thứ năm, 05/09/2019, 09:48 (GMT+7)

Theo huyền thoại của bóng đá Thái Lan Dusit Chalermsan, đội chủ nhà phải thi đấu với 200% sức mạnh và giành chiến thắng bằng mọi giá trước kình địch Việt Nam.

Chỉ còn ít giờ nữa, trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á sẽ chính thức diễn ra, trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022  Trận đấu nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khu vực, khi cả hai đội tuyển đều sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cùng một HLV tài ba.

Cựu tiền vệ nổi tiếng của Thái Lan và HAGL Dusit Chalermsan bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, khi đội bóng của HLV Park Hang Seo có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua.

Trao đổi với tờ Siamsport, huyền thoại Dusit Chalermsan chia sẻ: “Chúng tôi là một đội bóng có thực lực ở Đông Nam Á, bao nhiêu năm nay, Thái Lan luôn thể hiện một phong độ ấn tượng ở các giải khu vực.

Tuy vậy, Việt Nam đang dần đe doạ vị thế đó bằng những thành công liên tiếp dưới thời HLV Park Hang Seo. Đây sẽ là một trận đấu hay và đáng chờ đợi. Không chỉ vì những điểm số, mà còn vì danh dự của 2 quốc gia”.

Dusit Chalermsan: 'Chúng ta phải thắng Việt Nam dù phải chết'
Dusit Chalermsan đặt niềm tin rất lớn vào đội chủ nhà ở trận chiến tối nay

Dusit cho rằng các cầu thủ Thái Lan sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn giành chiến thắng trong trận đấu này, bởi Việt Nam lúc này rất mạnh.

“Tôi tin rằng trong trận đấu đầu tiên gặp Việt Nam, HLV Akira Nishino sẽ chưa thể ngay lập tức thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Thái Lan, nhưng tôi mong đợi chúng ta sẽ có một trận đấu đẹp.

Bên cạnh đó, tôi muốn đội bóng của chúng ta phải thi đấu bằng 200% sức lực. Thậm chí, dù có phải chết cũng phải chiến đấu. Bởi lẽ, các bạn không chỉ chiến đấu vì chính các bạn, mà còn phải nỗ lực cho hàng vạn NHM nữa”, Dusit Chalermsan bày tỏ.

Dusit là một trong những cầu thủ nổi bật của bóng đá Thái Lan, cùng thế hệ với Kiatisuk. Ông từng khoác áo các CLB BEC Tero Sasana, Mohun Bagan (Ấn Độ) và HAGL.

Trong màu áo đội bóng phố Núi  Dusit Chalermsan cùng với Kiatisuk, Sakda hay Nirut giúp đội bóng của bầu Đức hai lần vô địch V-League vào các năm 2003 và 2004 và giúp đội bóng này trở thành một thế lực của bóng đá Việt Nam hơn một thập kỷ trước.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng và Văn Hậu đã hoàn toàn bình phục chấn thương và nhiều khả năng sẽ ra sân ngay từ đầu ở trận chiến tối nay.

Trong khi đó trường hợp Duy Mạnh chưa có được trạng thái tốt nhất nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang Seo thay thế bằng cầu thủ của CLB TP.HCL Hữu Tuấn, một trung vệ xuất sắc của V.League hiện tại.

Nếu tiếp tục giành chiến thắng trước người Thái vào tối nay chúng ta cũng sẽ tiếp tục tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA, ngược lại nếu trắng tay khi rời sân Thái Lan, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ bị bật khỏi Top 100 và gặp khó trong việc giành vé vào vòng đấu loại thứ 3.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN