Thứ tư, 24/04/2024 | 16:02
RSS

Báo Thái Lan: 'Đội tuyển Việt Nam đã khác trước rất nhiều'

Thứ tư, 04/09/2019, 07:13 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan đánh giá cao đội tuyển Việt Nam nhưng cũng tin vào một chiến thắng giành cho đội nhà ở lần tái đấu giữa hai đội tới đây.

Trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan đang tới rất gần, sức nóng của trận đấu đang lan tỏa tới fan hâm mộ của hai đội tuyển và truyền thông cả hai nước. Trong khi truyền thông Việt Nam tỏ ra thận trọng khi nhận định về trận đấu thì báo chí Thái Lan tự tin vào một chiến thắng cho đội chủ nhà.

Tờ Siam Sports của Thái Lan viết: “4 năm về trước, chúng ta đã đối đầu với đội tuyển Việt Nam nhưng Việt Nam của ngày hôm nay không giống Việt Nam của ngày trước, họ đã tự nâng mình lên vị thế số 1 Đông Nam Á. Thế nhưng trong sâu thẳm trái tim họ cũng đang lo lắng trước chúng ta, bởi lẽ Thái Lan từng là nỗi khiếp sợ của Việt Nam trong quá khứ.

Với những gì đã thể hiện dưới triều đại của HLV Park Hang Seo Việt Nam đã lấy lại được sự tự tin và sẵn sàng hướng về tương lai tươi sáng ở phía trước.

Việt Nam đã đánh bại Thái Lan ở King’s Cup 2019, nhưng thất bại đó lại mang về nhiều lợi ích cho chúng ta. Bài học về trận đấu này sẽ đồng hành cùng các cầu thủ ở vòng loại World Cup 2022 giải đấu mang tầm quan trọng hơn rất nhiều”.

Đội tuyển Việt Nam nay đã khác xưa rất nhiều
Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với Thái Lan vào ngày 5/9 tới

Hiện tại giá vé chợ đen trận Việt Nam Thái Lan đang ở mức kỷ lục. Hầu hết các vé này được rao bán cho CĐV Việt Nam, bởi người Thái có "truyền thống" nói không với vé chợ đen. Trên các diễn đàn người Việt ở Thái Lan, giá một cặp vé lên tới hơn 10 nghìn Baht (tương đương gần 10 triệu đồng), cao gấp 8-9 lần so với vé giá gốc. 

Ở trận đấu diễn ra vào ngày 5/9 tới, các CĐV Việt Nam mua vé vào sân rất khó khăn, bởi chủ nhà chỉ dành 2244 vé bán cho CĐV Việt Nam và quá ít so với nhu cầu của người hâm mộ tới từ Việt Nam. 

Vé dành cho CĐV Thái Lan có 3 mệnh giá là 200, 350 và 500 baht (khoảng 150.000 đồng đến 400.000 đồng). Còn giá vé dành cho CĐV Việt Nam lên tới 650 bath (khoảng 490.000 đồng).

Thông thông tin từ Liên đoàn bóng đá châu Á, ông Saoud Ali, sinh năm 1986, trở thành trọng tài FIFA năm 2016 sẽ là người cầm còi trận so tài giữa Việt Nam và Thái Lan tới đây. Trọng tài Saoud Ali từng bắt trận đấu của Quang Hải và đồng đội ở vòng loại U23 châu Á 2020. Ông từng điều khiển trận U23 Indonesia thua U23 Việt Nam 0-1 vào ngày 24/3 trên sân Mỹ Đình.

2 trọng tài biên hỗ trợ ông Ali cũng là người Qatar. Dharman Mohammad Jaber và Al-Shamari Yousuf Afef sẽ là trợ lý số 1 và số 2. Trong khi đó, trọng tài thứ 4 là ông Al Hatmi Qasim Matar Ali, người Oman. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu đã có mặt ở Bangkok. Họ bắt đầu làm quen sân hôm 3/9. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h ngày 5/9.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN