Thứ bảy, 27/04/2024 | 19:09
RSS

Cứu hộ thành công 5 công nhân bị trôi dạt trên biển

Thứ tư, 11/10/2017, 10:35 (GMT+7)

5 công nhân đã bị trôi dạt trên biển vừa được Đồn biên phòng Đa Lộc phối hợp với Đồn biên phòng Kim Sơn cứu nạn thành công.

Cứu hộ thành công 5 công nhân trên biển ở Thanh Hóa
Cứu hộ thành công 5 công nhân lênh đênh trên biển ở Thanh Hóa

Sáng nay (11/10), thông tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng, đồn biên phòng Đa Lộc (Thanh Hóa cho) biết, đã phối hợp với đồn biên phòng Kim Sơn cứu nạn thành công 5 công nhân nói trên bị trôi dạt trên biển.

5 công nhân được cứu nạn kịp thời bao gồm: Bùi Văn Tầm (SN 1961), ở TP Hải Phòng; Đặng Văn Thắng (SN 1967), ở Kiến Xương, Thái Bình; Trần Văn Nam (SN  1971), ở Kim Sơn, Ninh Bình; Cà Văn Hải (SN 1995), ở Sông Mã, Sơn La, và Trần Văn Thiện (SN 1986), ở Hải Hậu, Nam Định.

Tất cả đều ở trên cùng một chiếc xà lan rộng 10 mét, dài 40 mét của Công ty TNHH Kim Đông đang trôi trên biển. Được biết, vào ngày 10/10 những công nhân đang thi công công trình tại khu vực Cồn Nổi (Kim Sơn) thì bị sóng giật đứt dây neo, trôi dạt tự do trên biển.

Cứu hộ thành công 5 công nhân trên biển ở Thanh Hóa khi đang lênh đênh
5 công nhân được cứu hộ trên biển ở Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có mưa to, gió lớn, nên đến 15h30 cùng ngày, các lực lượng chức năng mới phát hiện chiến xà lan cùng 5 công nhân nằm cách đảo Nẹ chừng 03 hải lý về hướng Đông Nam.

Cả 5 người đều trong tình trạng kiệt sức do đói và bị sóng biển đánh sau hơn 10 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển. Đồn Biên phòng Đa Lộc đã tổ chức cho quân y kiểm tra sức khỏe hỗ trợ thuốc men và bố trí ăn uống, nơi nghỉ kịp thời cho 5 người gặp nạn và đưa vào bờ an toàn.

Chiếc xà lan được trên cũng được Bộ đội biên phòng Ninh Bình kéo về Cồn Nổi bàn giao lại cho công ty TNHH Kim Đông (tỉnh Ninh Bình).

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN