Thứ năm, 28/03/2024 | 19:51
RSS

Đang chữa cháy, tầng 1 đổ sập khiến 3 chiến sĩ cứu hỏa thương vong

Thứ sáu, 08/09/2017, 11:05 (GMT+7)

Khi đang tiến hành phun nước dập lửa thì bất ngờ tầng 1 của căn nhà đổ sập khiến 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC thương vong.

3 chiến sĩ PCCC gặp nạn

Các chiến sĩ PCCC luôn đối mặt với nguy hiểm. Ảnh Dân Trí

Khoảng 23h ngày 7/9, người dân phát hiện có cháy tại căn nhà số 9 đường số 10A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TPHCM). Thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà đi vắng nên mọi người không thể vào trong dập lửa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời tại hiện trường để triển khai công tác cứu hoả. Khi các chiến sĩ PCCC đang phun nước dập lửa thì tầng 1 của căn nhà đổ sập khiến Thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi) tử vong tại chỗ. Hai hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) và Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Ba cán bộ, chiến sĩ nói trên đều thuộc Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân).

Tại hiện trường, toàn bộ căn nhà đã bị lửa thiêu rụi. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN