Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:15
RSS

Cựu GĐKT người Uruguay nói lời cay đắng về cầu thủ Việt Nam

Thứ tư, 08/04/2020, 09:41 (GMT+7)

Mới đây, GĐKT Daniel Enriquez đã phải chia tay Hà Nội FC và trở về Uruguay sau ít ngày hợp tác.

Trước thềm mùa giải mới, Hà Nội FC đưa về GĐKT Daniel Enriquez, chuyên viên phân tích Estefano Zammarelli và HLV thể lực Nicolas Gandini với nhiều kỳ vọng.

Tuy nhiên cả 3 chuyên gia bóng đá nổi tiếng này đều đồng loạt chia tay đội bóng của bầu Hiển khi V.League còn chưa khởi tranh, khiến nhiều người ngỡ ngàng và không khỏi bất ngờ.

Mới đây, cựu GĐKT Daniel Enriquez đã có cuộc trả lời phỏng vấn trong chương trình Tuya y Mía trên đài Radio El Espectador của Uruguay và tiết lộ sự thật việc ông rời Hà Nội FC sau ít ngày cộng tác với đội bóng này.

Ông Enriquez chê Hà Nội FC bảo thủ không muốn thay đổi để tiếp tục vươn lên.

"Tôi đến Việt Nam vào ngày 15/11/2019 và rời đi vào đầu tháng 2/2020, khi mùa giải mới còn chưa bắt đầu. Khi đến, tôi đã gửi cho lãnh đạo CLB về chiến lược của mình ở đội bóng. 

Họ là một CLB lớn ở trong nước và khu vực, nhưng cần phải phát triển hơn nữa để có thể đánh bại được những đối thủ đến từ Trung Quốc Hàn Quốc hay Nhật Bản Tôi cũng nhấn mạnh rằng đội bóng cần thời gian để thay đổi và có thể sẽ mất một năm.

Thế nhưng khi tôi trở lại vào ngày 1/12 để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, họ dường như không để tâm đến dự án đó và mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. HLV cho rằng họ đã là nhà vô địch nên không muốn thay đổi. 

Tôi có liên hệ với ông chủ và chủ tịch CLB để họ tác động. Tuy nhiên họ không muốn can thiệp vào công việc chuyên môn nên bảo tôi hãy chủ động sắp xếp với HLV", ông Daniel Enriquez kể lại.

Cựu GĐKT Hà Nội FC thẳng thừng chê bai cầu thủ Việt Nam lười biếng: "Vấn đề nằm ở chỗ khi tôi muốn tăng lịch tập luyện lên gấp đôi, HLV đã phản đối.

Cầu thủ Việt Nam gầy và nhanh, nhưng không chịu tập luyện. Họ không bao giờ bước chân vào phòng gym. Sức mạnh không có, chỉ bằng con số 0. Đối đầu với một cầu thủ Nhật Bản, họ dễ dàng bị vượt qua. Cầu thủ có kỹ thuật nhưng không có sự hy sinh và nỗ lực. Mọi thứ chỉ lớt phớt, không có sự bứt phá nào cả", ông Daniel Enriquez đưa ra những nhận xét khá gay gắt.

Cựu GĐKT người Uruguay nói lời cay đắng về cầu thủ Việt Nam
Cựu GĐKT người Uruguay chê cầu thủ Việt Nam thiếu chuyên nghiệp

Cựu GĐKT Daniel Enriquez cũng chê Hà Nội FC của bầu Hiển làm ăn thiếu chuyên nghiệp: "Trước giai đoạn khởi động 1 tuần, khi các cầu thủ đang thực hiện các bài tập do tôi đưa ra thì một HLV bước vào giữa sân và nói "finish". Đó có lẽ từ tiếng Anh duy nhất mà ông ta biết.

Đội bóng không có ai phụ trách chuyên môn rõ ràng. Có một số trợ lý HLV nhưng họ không làm những công việc chuyên biệt.

HLV thể lực Nicolas Gandini đã đưa cả gia đình đến nhưng rồi cậu ấy nói với tôi rằng không thể chịu được nữa và rời đi sau 1 tháng. Rồi Estefano Zammarelli cũng đi nốt. Tôi thấy mình không có lý do gì để tiếp tục ở lại cả".

Sau hai vòng đấu, dẫu đầu bảng xếp hạng V.League đang là TP HCM với 6 điểm tuyệt đối, đứng thứ 2 và 3 lần lượt là Sài FC và HAGL cùng có được 4 điểm sau hai lượt trận ra quân, tuy nhiên phố Núi đứng dưới đối thủ do thua kém chỉ số phụ. 

Trong khi đó Hà Nội FC của bầu Hiển đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 3 điểm sau một trận thua và một chiến thắng. Một sự khởi đầu có phần thất vọng của đội bóng Thủ đô ở mùa giải năm nay.

Điều này xuất phát từ việc hàng phòng ngự của đội bóng này thiếu vắng bộ đôi trụ cột là Duy Mạnh và Đình Trọng, hai trong số những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Đứng cuối bảng là  CLB SHB Đà Nẵng, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chưa có được điểm nào sau 2 lượt trận đã qua.

Hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn sau hai vòng đấu đang là tiền đạo Xuân Nam của đội bóng Sài Thành với 3 bàn thắng.

Trong thời gian qua, VPF và đại diện các CLB đã hai lần tiến hành hội họp song vẫn chưa thể đi tới phương án đưa V.League trở lại trong thời gian sớm nhất khi mà dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp tại Việt Nam và thế giới

Một số ý kiến cho rằng, V.League chỉ lên thi đấu một lượt trong giai đoạn hiện tại và chỉ nên có 1 đội xuống hạng và bỏ trận play-off, đồng thời hạng Nhất sẽ có hai đội được lên hạng ở mùa giải tới, để tạo nên sự công bằng cho các đội bóng.

Tuy nhiên đó mới chỉ là ý kiến cá nhân của một số HLV, lãnh đạo các đội bóng, hiện VPF vẫn chưa đưa ra phương án tối ưu cho sự trở lại của V.League 2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN