Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:19
RSS

Cựu danh thủ Huỳnh Quang Thanh: 'Văn Toản quá non ở trận thua Oman’

Thứ năm, 14/10/2021, 07:49 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông, nhà vô địch AFF Cup 2008 Huỳnh Quang Thanh cho rằng thủ môn Văn Toản có lỗi trong bàn thua thứ hai của tuyển Việt Nam trước Oman.

Ở trận thua 1-3 trước Oman vừa qua, thủ môn Văn Toản nhận nhiều lời chê từ người hâm mộ khi để đối thủ sút thẳng bóng vào côn ở quả phạt góc bên phía cánh phải dù đã đón đứng hướng bóng.

Trao đổi với trang Pháp luật và bạn đọc mới đây, nhà vô địch AFF Cup 2008 Huỳnh Quang Thanh phân tích:

"Tôi nghĩ tình huống này Văn Toản hơi non. Có lẽ cậu ấy mới lần đầu bắt ở một trận đấu lớn như vậy nên cũng chưa tính toán được chuyện đó, nhưng nếu người đứng sát như thế thì phải có ai nhắc Văn Toản đẩy họ ra, hoặc né khu vực đó ra.

Khi bóng bay vào thì thủ môn phải bay người đấm bóng trước hàng hậu vệ, không được để người ta đè mình ở khu vực 5m50, bởi họ đè thế thì ta đâu di chuyển được. Mà nếu thủ môn không đấm bóng thì trọng tài sẽ không thổi bắt lỗi cầu thủ đối phương đâu".

Cựu tuyển thủ Việt Nam nói tiếp: "Tình huống này ngày xưa tôi đá ở Long An cũng gặp rồi. Cầu thủ Khánh Hòa họ dùng bài tương tự, thủ môn Long An không nhảy lên đấm bóng, không có tranh chấp nên trọng tài không cắt còi bắt lỗi.

Nói chung tôi thấy pha bóng như thế này nếu không đẩy được cầu thủ đối phương ra thì thủ môn phải đứng hơi xa một chút, rồi canh lúc bóng bay vào để nhào ra đấm bóng. Thủ môn lao lên đấm bóng trước như thế, giả sử đấm không được thì cũng sẽ ập vào đường chạy của đối phương. Khi đó trọng tài sẽ thổi còi vì cầu thủ đội bạn đã cản bước di chuyển của thủ môn và như thế là phạm lỗi rồi.

Còn tình huống này tôi thấy Văn Toản không nhảy lên. Cậu ấy cứ xô xô người rồi đứng sát ngay đó. Đến lúc bay lên thì bóng vào lưới mất rồi".

Huỳnh Quang Thanh chê Văn Toản quá non ở trận thua Oman
Văn Toản mắc lỗi trong bàn thua thứ hai của tuyển Việt Nam

Cũng ở trận đấu này hàng thủ Việt Nam còn có 2 lần vung tay vào mặt đối thủ khiến đội nhà bị thổi penalty. Cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh cho rằng đây là điều mà các cầu thủ Việt Nam nên tránh. Anh nói:

"Tôi nghĩ khác biệt của bóng đá Việt Nam với các đội mạnh đã được bộc lộ qua những trận đấu như thế này. Ra giải đấu lớn là điều khác hoàn toàn so với những giải đấu nhỏ. Hơn nữa bây giờ lại có VAR nữa, trong khi cầu thủ chúng ta lại sơ sót quá.

Ngày xưa tôi còn thi đấu cũng vậy, khi ra đấu trường lớn như AFC Cup hay AFC Champions League thì trọng tài rất nghiêm khắc. Mình cãi là ăn thẻ luôn chứ không như giải của Việt Nam. Đá ở Việt Nam thì việc đó bình thường, có cãi cũng không gặp vấn đề gì. Ngày trước chưa có VAR nhưng trọng tài bắt chặt và chính xác lắm.

Vì thế tôi nghĩ tuyển Việt Nam nên tránh những tình huống như vậy. Khi ra đấu trường lớn nó khiến ta phải trả giá rất đắt. Trọng tài quốc tế họ chắc chắn sẽ thổi chứ không tha đâu, chưa kể bây giờ còn có VAR nữa nên cứ có động tác thừa là "chết" rồi.

Có VAR rồi nên mình cứ cố gắng thi đấu tốt, đừng để động tác thừa rồi phải hối hận. Cứ đúng tình huống trọng tài họ sẽ thổi, còn họ có thương mà nương tay hay không thì là chuyện của họ, mình đâu thể ép được."

Sau trận thua của ĐT Việt Nam trước ĐT Oman, không ít người hâm mộ cho rằng, chính thói quen đá bạo lực và tiểu xảo ở V.League đã khiến các cầu thủ Việt liên tục "dính đòn" khi thi đấu ở một giải đấu lớn.


Chia sẻ với Dân Việt, BLV Quang Tùng cũng đồng ý với nhận định này. Anh cho rằng: "Đó là thực tế chúng ta đều nhìn thấy, nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần và mang lại những bất lợi cho bóng đá Việt Nam.

Trong một giải đấu mang tiêu chuẩn quốc tế, các tình huống như vậy bộc lộ một cách thường xuyên và rõ rệt hơn. Chẳng có cách nào khác là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật này và tìm ra cách khắc phục. Thứ nhất, nhận thức của các cầu thủ phải thay đổi. Thứ 2, cách chơi bóng cần khác đi.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 mới có VAR, nhưng ngay ở các giải đấu như V.League, hay lúc đá tập thường ngày, chúng ta cũng chơi như vậy, suy cho cùng sẽ tạo ra những nguy cơ rất lớn.

Điều này không chỉ được chứng minh ở những tình huống như chúng ta thấy ở ngày hôm qua, mà còn ở rất nhiều tình huống khác. Trong bóng đá còn rất nhiều tình huống va chạm khác nhau, dù rất nhỏ. Hiện tại, công nghệ đã có thể chẻ sợi tóc ra làm 10, thì làm sao thoát được khi chúng ta chơi tiểu xảo?.

Trong khi đó, Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng đội tuyển Việt Nam đang có sự tiến bộ nhất định thời gian qua dù chưa có được chiến thắng nào ở vòng loại thứ 3: "Việc tuyển Việt Nam chưa giành điểm chỉ là vấn đề tạm thời thôi.

Sắp tới chúng ta còn có những trận đấu trên sân nhà. Dù thử thách là không dễ dàng nhưng hi vọng khi đón tiếp những đội ngang cơ hoặc nhỉnh hơn một chút như Trung Quốc hay Oman thì tuyển Việt Nam có thể sẽ làm tốt hơn lượt đi.

Tôi cũng hi vọng trải nghiệm dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ mang tới cho cả cầu thủ và người hâm mộ góc nhìn rõ rệt về khả năng và trình độ của chúng ta so với bóng đá châu Á.

Sự phát triển của một nền bóng đá đòi hỏi nền tảng về tài chính, khoa học huấn luyện, dinh dưỡng và nhiều thứ khác nữa. Đó là những điều các CĐV cần hiểu rõ. Tôi nghĩ người hâm mộ không nên buồn mà hãy mừng khi chứng kiến tuyển Việt Nam cho thấy sự tiến bộ trước những đối thủ mà trước đây chúng ta từng thua tới 5,6 bàn.

Tôi nghĩ những trận đấu như thế này cho chúng ta biết rằng khi từ sông bơi ra biển lớn thì sóng to gió lớn là như thế nào? Và sức chịu đựng của đội tuyển ra sao trước những thử thách này?

Khi đã trải qua điều đó rồi thì toàn đội sẽ có sự rút kinh nghiệm và tiến bộ lên. Trong thể thao có thắng có thua. Đối phương mạnh hơn và họ giành chiến thắng, đó là điều có thể nhìn thấy rõ. Với sự thua thiệt về nhiều thứ nhưng tuyển Việt Nam vẫn có những màn trình diễn tích cực và có thể coi đó là thành công lớn rồi. Nên nhớ bóng đá Việt Nam mới chỉ có những bước tiến lớn từ năm 2018 mà thôi".

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Thời đại