Thứ ba, 23/04/2024 | 00:36
RSS

Cựu cầu thủ của Frankfurt chỉ ra nguyên nhân khiến Văn Hậu chưa thành công

Chủ nhật, 26/04/2020, 08:56 (GMT+7)

Theo cựu cầu thủ của Eintracht Frankfurt, giải vô địch quốc gia Hà Lan thực sự quá tầm đối với Đoàn Văn Hậu.

Các giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan quyết định hủy bỏ mùa giải 2019/20, sau khi chính phủ nước này cấm bóng đá đến tháng 9. Hiệp hội bóng đá Hà Lan (KNVB) quyết định chấm dứt mùa giải, không tính kết quả thi đấu và không xác định đội vô địch, xuống hạng.

Hai suất dự đấu trường châu Âu được trao cho Ajax và AZ Alkmaar, hai đội đứng đầu bảng và bằng điểm nhau tính đến trước khi giải đấu bị hoãn.

Vào tuần tới, Hà Nội FC và SC Heerenveen sẽ có buổi làm việc quan trọng xoay quanh tương lai của Đoàn Văn Hậu khi giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan hủy bỏ do lo ngại về ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nguyên nhân khiến Văn Hậu chưa thành công
Đoàn Văn Hậu chưa thành công ở Hà Lan như mong đợi

Hôm qua 24/4, CLB Heerenveen cũng đã có cuộc nói chuyện với Văn Hậu song thông tin về cuộc trò chuyện giữa đôi bên không được tiết lộ.

Về phía Hà Nội FC, họ tạo điều kiện cho cả hai bên, nếu Heerenveen bày tỏ thiện chí, đội bóng của Việt Nam có thể đồng ý để Văn Hậu ở lại, ngược lại, Văn Hậu sẽ về nước thi đấu tại V.League trong màu áo Hà Nội FC cùng đội bóng này bảo vệ ngôi Vương.

Nói về nguyên nhân khiến Đoàn Văn Hậu chưa có được thành công trên đất Hà Lan, tuyển thủ Philipines gốc Đức, từng khoác áo các CLB nổi tiếng ở Đức như TSG 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, SpVgg Greuther Furth nhận định.

"Khi Văn Hậu đến Hà Lan, cậu ấy cũng không có mối quan hệ thân thiết nào làm điểm tựa. Không người quen, huấn luyện viên cũ hoặc đồng đội cũ, những người sẵn sàng nâng đỡ bạn chẳng hạn, thì sẽ rất khó để hoà nhập".

"Quãng thời gian tôi còn đá ở Bundesliga, có rất ít cầu thủ châu Á có vị trí tại các CLB ở đây, nếu có thì đó phải là những cái tên thực sự xứng đáng. Ở Bundesliga khi đó, tôi là cầu thủ có dòng máu Đông Nam Á duy nhất. Tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu Văn Hậu thi đấu ở các giải VĐQG thấp hơn, không nhất thiết phải là một trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu" – theo Zing.

 

 

 

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN