Thứ năm, 02/05/2024 | 04:48
RSS

Chơi bóng xuất sắc, vì sao Quang Hải vẫn chưa xuất ngoại?

Thứ bảy, 18/04/2020, 18:30 (GMT+7)

Quang Hải từng được vinh danh trong top 20 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á hồi tháng 1 nhưng đến nay, nam cầu thủ vàng của bóng đá Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ra nước ngoài chơi bóng.

Chơi bóng xuất sắc, vì sao Quang Hải vẫn chưa xuất ngoại?
Cầu thủ Nguyễn Quang Hải vẫn chưa có dấu hiệu ra nước ngoài chơi bóng. Ảnh Thể thao 247

Với thành công của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo rất nhiều cầu thủ đã được các đội bóng ở châu Á nhòm ngó. Văn Hậu, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Lâm,... lần lượt xuất ngoại.

Trong cuộc giao lưu với NHM trên Fanpage của CLB Hà Nội cách đây 2 ngày, Quang Hải một lần nữa nhận được câu hỏi về thời điểm sẽ xuất ngoại. Tương tự những lần trước đây, ngôi sao của CLB Hà Nội cho hay sẽ ra nước ngoài thi đấu khi “điều kiện cho phép”.

Tuy nhiên cầu thủ hay nhất Việt Nam hiện nay Nguyễn Quang Hải vẫn đang chơi bóng trong nước dù nhận không ít lời mời từ Thái Lan, Nhật Bản hay Tây Ban Nha. Vậy điều gì cản trở tiền vệ này xuất ngoại?

Thứ nhất ngoại ngữ. Quang Hải cũng giống các cầu thủ Hà Nội khác khi chỉ đào tạo chuyên môn từ nhỏ, vì vậy việc học ngoại ngữ bị bỏ qua. Đây là vấn đề mà Văn Hậu đang gặp phải ở Hà Lan khi việc giao tiếp, trao đổi với đồng đội, tiếp thu chiến thuật từ HLV gặp vô vàn khó khăn, Dân việt đưa tin. 

Thứ hai, hạn chế về thể hình. Quang Hải cao 1m68, nặng 65kg. So với mặt bằng ở V.League hay các giải đấu Đông Nam Á, đây là con số không đáng ngại. Tuy nhiên, với thể hình và thể trạng này, không dễ để ngôi sao của CLB Hà Nội có thể chơi tốt ở các giải đấu như Hàn Quốc, Nhật Bản, đặc biệt tại châu Âu.

Chanathip Songkrasin là trường hợp đặc biệt. Dù chỉ cao 1m58 nhưng “Messi Thái” chơi rất tốt ở giải đấu số 1 Nhật Bản và đang hướng đến mục tiêu sang châu Âu phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận rằng Chanathip Songkrasin ở một đẳng cấp hơn Quang Hải. Có lẽ, Quang Hải cần thêm thời gian để đạt đến trình độ của Chanathip Songkrasin trước khi xuất ngoại.

Ai cũng biết Quang Hải thuộc mẫu cầu thủ chơi kỹ thuật nhưng vì thể hình nhỏ con nên khả năng tranh chấp bóng bổng và va chạm của Quả bóng vàng Việt Nam 2018 không thực sự tốt. Điều đáng nói, đây là những yếu tố quan trọng và rất cần thiết để Quang Hải ra nước ngoài thi đấu vì ngôi sao 22 tuổi sẽ đối đầu với những đối thủ cao lớn, đầy sức mạnh và tốc độ.

Thứ ba là thiếu người đại diện chuyên nghiệp. Giống như nhiều cầu thủ Việt Nam khác, Quang Hải không có người đại diện cho riêng mình. Điều này là điểm bất lợi khi các cầu thủ quốc tế có người đại diện. Họ sẽ đứng ra lo liệu từ hợp đồng, cuộc sống và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho thân chủ của mình.

Cuối cùng điểm mấu chốt nhất là sự tự tin. Với những thất bại của Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh hay con đường trắc trở của Văn Hậu trở thành rào cản lớn về tinh thần với Quang Hải. Ở trong vùng an toàn quá lâu như V-League cũng sẽ khiến Quang Hải ngại đi tìm thử thách mới. Đây có thể là lý do Quang Hải chưa thực sự sẵn sàng bước chân rời khỏi Việt Nam.

Hồi tháng 1, tiền vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải lọt top 20 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2019, theo kết quả cuộc bầu chọn của Tạp chí thể thao Titan Sports (Trung Quốc). Cụ thể, Quang Hải đứng thứ 17 trong danh sách 20 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2019, với 8 điểm, theo Tiền phong. 

Người giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn này là ngôi sao người Hàn Quốc Son Heung Min với số điểm áp đảo 258, chiếm 31,6% tổng số phiếu bầu. Đây là lần thứ 5 cầu thủ thuộc biên chế Tottenham có được danh hiệu này và là lần thứ 3 liên tiếp anh phá vỡ điểm số kỷ lục của chính mình.

Xếp thứ 2 cuộc bầu chọn là cầu thủ Akram Afif (Qatar) của CLB Al Sadd với 114 điểm. Tân binh của Liverpool Minamino Takumi (Nhật Bản) đứng thứ 3 trong cuộc bầu chọn với 90 điểm. 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN