Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:20
RSS

Xét xử cựu cán bộ công an giật tóc, đấm đá vợ cũ chấn động não

Thứ sáu, 21/02/2020, 10:38 (GMT+7)

Chiều 20/2, Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức phiên tòa xét xử Nguyễn Chiến Thắng (SN 1985, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) về tội cố ý gây thương tích.

Chiều 20/2, TAND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (34 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, cựu cán bộ công an) 15 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, Thắng và chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1984, trú phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) từng là vợ chồng có với nhau hai mặt con nhưng đã ly hôn.

Khi thấy tin nhắn cùng những hình ảnh của chị Trang chỉ mặc nội y và con mình trên mạng xã hội Thắng hẹn gặp chị Trang để nói chuyện nhưng bị từ chối. Sáng 25/9/2019, chị Trang đang ngồi uống nước cùng nhóm bạn tại quán cà phê thì Thắng bất ngờ lao đến đe dọa, hành hung. Quá sợ hãi nạn nhân bỏ chạy đến trụ sở công an trình báo.

Cựu cán bộ công an giật tóc, đấm đá vợ cũ chấn động não
Hình ảnh đánh vợ gây sốc. Ảnh: NLĐ

Khoảng 9h30 cùng ngày, biết chị Trang đang khám ở BV đa khoa TX Kỳ Anh, Thắng đi ô tô tới và tiếp tục đánh đập vợ cũ ngay ở sảnh bệnh viện. Thời điểm này, Thắng còn cầm kéo đe dọa người tới can ngăn và đâm vào đùi vợ cũ.

Trong quá trình giằng co, chị Tr. bị chấn động não và nhiều vết xây xát trên cơ thể, phải đi bệnh viện điều trị, với mức độ thương tích là 12%. Thắng sau khi đánh vợ cũ, bỏ trốn đã đến Công an thị xã Kỳ Anh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Chiến Thắng 15 tháng tù giam, đồng thời bồi thường 29 triệu đồng cho nạn nhân. Được biết, trước khi có hành động đánh vợ cũ, Thắng từng là cán bộ công an và bị cho ra khỏi ngành năm 2016.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN