Thứ năm, 25/04/2024 | 10:43
RSS

Cướp đâm gục bảo vệ cửa hàng Thế Giới Di Động, lấy đi hàng chục điện thoại

Thứ ba, 08/12/2020, 15:35 (GMT+7)

Ngày 8/12, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án xảy ra tại cửa hàng TThế Giới Di Động ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ.

Ngày 8/12, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho VTC News hay đang điều tra vụ án xảy ra tại cửa hàng Thế Giới Di Động ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. Theo công an, rạng sáng 8/12, ông N.V.H, bảo vệ của cửa hàng bị kẻ lạ mặt dùng dao đâm trọng thương. Sau khi đâm gục bảo vệ, nghi phạm đột nhập vào cửa hàng và lấy đi hơn 10 chiếc điện thoại di động, tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

Bắc Ninh: Cướp đâm gục bảo vệ TGDĐ, trộm điện thoại cả trăm triệu
Nơi xảy ra sự việc ở Bắc Ninh. Ảnh: VTC News

Khoảng 7h30 ngày 8/12, nhân viên chi nhánh thế giới Di Động đến làm việc thì phát hiện nam bảo vệ nằm gục trên vũng máu nên trình báo cơ quan công an, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện tại, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Lực lượng công an đang phong tỏa cửa hàng, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Ngày 3/12, Công an quận Đống Đa cho biết đã tạm giữ hình sự Hà Đức Tuân (42 tuổi, ở E5 tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Bước đầu tại cơ quan công an, Tuân khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lên kế hoạch đến cửa hàng FPT để cướp tài sản. Khoảng 8h30 ngày 30/11, Tuân thủ một con dao và đến một cửa hàng FPT trên đường Trường Chinh (quận Đống Đa). Khi vào khu vực trưng bày điện thoại Tuân thấy chỉ có một nhân viên nên đã dùng dao đe dọa.

Sau đó, Tuân chặt đứt dây chống trộm nối với điện thoại rồi lấy 4 chiếc iPhone 12 và lên xe máy bỏ chạy vào trong ngõ 554 Trường Chinh rồi mang đi tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài. Đến tối 1/12 thì Tuân bị công an quận Đống Đa bắt giữ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN