Thứ ba, 23/04/2024 | 14:59
RSS

Cuộc sống điền viên, an nhàn của NSƯT Chí Trung sau khi về hưu

Chủ nhật, 10/07/2022, 12:16 (GMT+7)

Sau khi về hưu thôi giữ chức Giám đốc ở Nhà hát Tuổi trẻ, NSƯT Chí Trung tận hưởng cuộc sống vui thú điền viên, an nhàn, dành nhiều thời gian cho bản thân và bạn gái.

Sự kiện:
NSƯT Chí Trung

Trao đổi trên báo Lao động, NSƯT Chí Trung cho biết, anh nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 6/2022. Trước đó, vào cuối tháng 5/2022, Bộ Văn hóa thể thaodu lịch cũng đã trao quyết định bổ nhiệm NSƯT Sĩ Tiến giữ chức giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ thay NSƯT Chí Trung kể từ 1/6. 

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chí Trung đăng tải loạt ảnh cùng bạn gái Ý Lan trồng sầu riêng ở Lâm Đồng thu hút sự chú ý của khán giả. "Nghỉ hưu mua đất trồng sầu, thơm dẻo, béo ngậy, miễn chê, tự nhiên chín, hái tại vườn, nhanh tay đăng ký, tớ vươn tay mời!", nghệ sĩ Chí Trung viết.

Cuộc sống điền viên, an nhàn của NSƯT Chí Trung sau khi về hưu

Cuộc sống điền viên, an nhàn của NSƯT Chí Trung sau khi về hưu

Cuộc sống điền viên, an nhàn của NSƯT Chí Trung sau khi về hưu

Sau khi về hưu thôi giữ chức Giám đốc ở Nhà hát Tuổi trẻ, NSƯT Chí Trung tận hưởng cuộc sống vui thú điền viên, an nhàn, dành nhiều thời gian cho bản thân và bạn gái. Nghệ sĩ Chí Trung và doanh nhân Ý Lan công khai chuyện tình cảm vào năm 2020. Sau công khai, cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau và đăng ảnh tình cảm trên mạng xã hội

Ý Lan tên thật là Trần Ngọc Lan. Cô sinh năm 1978 và kém nghệ sĩ Chí Trung 17 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp. Kể từ khi công khai quan hệ, nhiều người hâm mộ dành cho bạn gái nghệ sĩ Chí Trung lời khen ngợi về nhan sắc. Ở tuổi 42, bạn gái NSƯT Chí Trung vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, cuốn hút, thân hình thon gọn.

Cuộc sống điền viên, an nhàn của NSƯT Chí Trung sau khi về hưu

Cuộc sống điền viên, an nhàn của NSƯT Chí Trung sau khi về hưu

Cuộc sống điền viên, an nhàn của NSƯT Chí Trung sau khi về hưu

Nói về việc về hưu, NSƯT Chí Trung chia sẻ trên báo Lao động: “Tôi sẽ có thời gian nhiều hơn dành cho mình. Tôi thu xếp lại cuộc sống của mình để yêu bản thân hơn, dành thời gian cho bản thân hơn. Giờ giấc trong ngày sẽ được lên kế hoạch cụ thể, buổi sáng dậy sớm tập thể dục, đi bơi. 8h sáng đi ăn phở cùng bạn gái. 9h về nhà đọc sách... Cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng. Với người này người kia, “hưởng thụ” là từ mang rất nhiều định nghĩa. Nhưng với tôi, được sống cho mình, được dành thời gian chăm sóc mình, chính là được hưởng thụ cuộc sống”.

Nghệ sĩ Chí Trung gắn bó với sân khấu nhà hát Tuổi trẻ từ năm 1978 đến nay. Trong hành trình dài hơn 40 năm, anh luôn cống hiến hết mình cho Nhà hát Tuổi trẻ. "Sau hơn 40 năm, nhờ có sân khấu, tôi được là một Chí Trung có nhiều người yêu mến, cũng có cả những anti-fan, nhưng tôi cho đó là sự tất yếu. Đến độ tuổi này, điều tôi quan trọng nhất là được sống là chính mình", nghệ sĩ Chí Trung nói.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại