Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:40
RSS

Cuộc gặp lịch sử giữa nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội

Thứ tư, 27/02/2019, 20:24 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc gặp lịch sử trong thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo Trump-Kim
Cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo Trump-Kim. Ảnh Getty Images

Vào 18h30 tại khách sạn Metropole, trung tâm Hà Nội Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp lịch sử trong thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Việt Nam

Hai nhà lãnh đạo tiến lại gần và có cái bắt tay đầu tiên mở màn cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa họ. Cả hai cùng mỉm cười trước dàn ống kính của giới truyền thông quốc tế Hình ảnh này rất giống với thời điểm hai người đã bắt tay nhau tại Singapore vào tháng 6/2018.

Tổng thống Trump cho biết ông mong đợi vào một hội nghị thượng đỉnh “rất thành công”. Khi được hỏi liệu ông có tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, ông Trump đáp: "Chúng ta hãy chờ xem".

Mở đầu cuộc gặp mặt, ông Kim cho biết “hai chúng tôi đã vượt qua được mọi rào cản để ngồi với nhau hôm nay”. Đáp lại, ông Trump tuyên bố: “Thật vinh dự khi được ở bên cạnh Chủ tịch Kim, thật vinh dự khi hai ta có thể gặp nhau ở Việt Nam”.

​Hai nhà lãnh đạo trò chuyện trước khi dùng bưa tối
Hai nhà lãnh đạo trò chuyện trước khi dùng bưa tối. Ảnh Reuters

Ông Trump cũng nói mối quan hệ giữa ông với ông Kim là "một mối quan hệ thực sự tốt đẹp".

Tổng thống Mỹ một lần nữa đánh giá cao tiềm năng "to lớn, không giới hạn của Triều Tiên", đồng thời nói sẽ giúp Triều Tiên có "một tương lai tuyệt vời".

"Tôi nghĩ sẽ có một tương lai tuyệt vời cho đất nước của ông. Ông là một lãnh đạo xuất sắc", ông Trump nói với ông Kim Jong Un. "Chúng tôi sẽ giúp điều đó xảy ra".

Sau đó, cả hai cùng dùng bữa tối trong khoảng một giờ rưỡi đồng hồ
Sau đó, cả hai cùng dùng bữa tối trong khoảng một giờ rưỡi đồng hồ. Ảnh Reuters

Ông Kim cũng nói "thế giới bên ngoài" đã hiểu chưa đúng về quan hệ Mỹ-Triều trong thời gian sau thượng đỉnh Singapore, đồng thời bày tỏ hy vọng thượng đỉnh Hà Nội sẽ "mang tới kết quả mà tất cả mọi người cùng hoan nghênh".

Sau khoảng 10 phút trò chuyện trước báo giới, ông Trump và ông Kim có cuộc gặp riêng kéo dài khoảng 20 phút, sau đó cùng dùng bữa tối trong khoảng một giờ rưỡi đồng hồ.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN