Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:12
RSS

Cận cảnh khách sạn Metropole nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thứ tư, 27/02/2019, 12:17 (GMT+7)

Theo thông báo sáng 27/2 (giờ Việt Nam) của Nhà Trắng, khách sạn Metropole Hà Nội được chọn là nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Cận cảnh khách sạn Metropole diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử
Theo dự kiến, khách sạn Metropole Hà Nội là nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 28/2. Ảnh: 
Metropole Hà Nội​

Cận cảnh khách sạn Metropole diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử
Mang phong cách kiến trúc cổ kính, Metropole Hà Nội là khách sạn 5 sao đầu tiên ở Hà Nội. Ảnh: Metropole Hà Nội​
Cận cảnh khách sạn Metropole diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử
Khách sạn Metropole Hà Nội (gọi đầy đủ là Sofitel Legend Metropole Hà Nội) nằm ở số 15 Ngô Quyền (Hà Nội) do hai nhà đầu tư người Pháp là André Ducamp và Gustave-Émile Dumoutier xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 1901. Ảnh: Metropole Hà Nội​
Cận cảnh khách sạn Metropole diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử
Là khách sạn lâu đời nhất ở Hà Nội, Sofitel Legend Metropole mang phong cách kiến trúc cổ kính, đây là nơi lưu trú của nhiều nguyên thủ, chính khách, đại sứ cùng các nhân vật quốc tế tầm cỡ. Ảnh: Metropole Hà Nội​
Cận cảnh khách sạn Metropole diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử
Bên trong phòng Hội nghị được cho là nơi sẽ diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: Metropole Hà Nội​
Cận cảnh khách sạn Metropole diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử
Khu vực tiệc đứng của phòng Hội nghị. Ảnh: Metropole Hà Nội​
Cận cảnh khách sạn Metropole diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử
Theo lịch trình dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng dùng bữa tối ngày 27/2 tại một địa điểm chưa được tiết lộ. Đàm phán chính thức sẽ diễn ra tại khách sạn Sofitel Legend Metropole vào ngày 28/2. Ảnh: Metropole Hà Nội​
Cận cảnh khách sạn Metropole diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử
Nguồn tin cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ cùng đưa ra tuyên bố chung tại khách sạn Metropole nếu thống nhất được nội dung sau đàm phán. Ảnh: Metropole Hà Nội​

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN