Thứ năm, 18/04/2024 | 23:30
RSS

Cung cấp thêm hình ảnh, công an kêu gọi người dân tố giác Tuấn 'khỉ'

Thứ năm, 06/02/2020, 07:46 (GMT+7)

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, triệu tập lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương họp khẩn, chỉ đạo kế hoạch truy bắt Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn 'khỉ', 33 tuổi).

Theo Zing, tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 5/2, trả lời câu hỏi về truy bắt Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ"), trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết công an đang áp dụng các biện pháp đầy đủ, cần thiết để truy bắt bằng được Tuấn "khỉ".

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Công an cũng kêu gọi Tuấn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật  Trung tướng Quang cho biết vụ án này đã xác định nguyên nhân do mâu thuẫn trong đánh bạc, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, bị can, truy nã Tuấn "khỉ" và đồng phạm.

Cung cấp thêm hình ảnh, công an kêu gọi người dân tố giác Tuấn 'khỉ'
Tuấn 'khỉ' hiện đã trốn truy nã nhiều ngày. Ảnh: SGGP

Liên quan đến vụ việc Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn “khỉ”) xả súng bắn chết 5 người ở Củ Chi (TPHCM) vào ngày 29 và 30/1, ngày 5/2, Công an TPHCM cung cấp 3 tấm ảnh của Tuấn để người dân nhận dạng, tố giác tội phạm, hỗ trợ công an trong quá trình điều tra, truy nã bị can, báo SGGP cho hay.

Trước đó, vào ngày 30-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn về  tội “Giết người; cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Lê Quốc Tuấn cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam, sử dụng súng AK dạng báng xếp khi gây án.

Công an TPHCM đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng có đặc điểm nêu trên thông báo ngay đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP, số 459 Trần Hưng Đạo, quận 1 (gặp đồng chí Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC02, số điện thoại: 0909.626.363) và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (gặp đồng chí Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng C02, số điện thoại: 0903.005.261) để phối hợp. Công an TPHCM kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN