Thứ bảy, 27/04/2024 | 19:44
RSS

Cục trưởng cục Thống kê Gia Lai về hưu sớm vì... lập “phòng nhì”

Thứ sáu, 18/08/2017, 09:12 (GMT+7)

Theo đó, ông Lý Hùng Thanh - Bí thư chi bộ, Cục trưởng cục thống kê Gia Lai vừa nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 17/8, ông Lý Hùng Thanh - Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê Gia Lai vừa nghỉ hưu theo chế độ. Tổng Cục thống kê cũng đã phê chuẩn quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuyên - phó Cục trưởng trở thành tân Cục trưởng Cục Thống kê Gia Lai.

Cách chức Cục trưởng cục Thống kê Gia Lai

Ông Lý Thanh Hùng đã bị cách chức Cục trưởng cục Thống kê Gia Lai. Ảnh VOV

Được biết, từ năm 2012, ông Thanh ngoài vợ con đuề huề còn cặp bồ với bà Ng. (trú phường Diên Hồng, TP Pleiku), bất chấp gia đình nhiều lần khuyên can. Sau khi được bà Ng. sinh cho một đứa con trai, ông Thanh thường xuyên vắng nhà, vợ ông đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được đơn báo cáo, Ban Chủ nhiệm Tỉnh ủy Gia Lai vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Theo kết quả điều tra, UBKT tỉnh Gia Lai kết luận việc ông Thanh quan hệ nam nữ bất chính với người phụ nữ khác ngoài vợ là sự thật nên đã cách mọi chức vụ về Đảng đối với ông này. Sau đó, ông Thanh quyết định ly hôn vợ và ra ở hẳn với bà Ng.

Được biết, ông Lý Hùng Thanh (SN 1961, giữ chức Cục trưởng cục thống kê Gia Lai từ tháng 2/2010. Theo quy định, đến năm 2021 ông Hùng mới đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, vì những lý do trên nên ông đã phải nghỉ hưu sớm.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN