Thứ năm, 25/04/2024 | 03:40
RSS

Công an thị trấn Như Quỳnh nói gì sau sự việc bị dân tố hành hung người vô cớ?

Thứ sáu, 18/08/2017, 07:09 (GMT+7)

Tại buổi làm việc với PV, Trưởng Công an thị trấn Như Quỳnh khẳng định không biết chuyện vì sao người dân bị hành hung dẫn đến chảy máu mũi xảy ra vào buổi tối ngày 10/8.

Công an thị trấn Như Quỳnh bắt người vì gây rối trật tự

Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Thị M.T. (SN 1993), trú tại đội 13, thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) gửi đơn tố cáo đến tòa soạn Đời sống Plus về việc chị và người yêu bị một số cán bộ hiện đang công tác tại UBND thị trấn Như Quỳnh đánh đập, hành hung vào buổi tối ngày 10/8 ngay tại quán làm tóc của gia đình, chiều ngày 16/8, PV đã có cuộc trao đổi với đại diện chính quyền thị trấn Như Quỳnh để tìm hiểu vụ việc trên.

Trao đổi với PV về vụ việc, ông Nguyễn Đức Thắng - Trưởng Công an thị trấn Như Quỳnh cho biết: “Tôi cũng được anh em ở cơ sở báo cáo ban đầu về vụ việc và được biết chị Nguyễn Thị M.T. cũng đăng tải nhiều thông tin về vụ việc lên trên mạng xã hội Bản thân không biết dùng mạng nhưng tôi cũng đã nắm qua nội dung câu chuyện mà chị T. phản ánh và có thể nói đây là những thông tin sai sự thật”.

Công an thị trấn Như Quỳnh

Công an thị trấn Như Quỳnh bị tố hành hung người dân, giữ 3 xe máy trái phép? Ảnh: Duẩn

Theo ông Thắng, vụ việc xô xát giữa lực lượng chính quyền thôn Hành Lạc, Công an thị trấn Như Quỳnh với chị T. cùng nhóm bạn của mình diễn ra vào khoảng 20h ngày 10/8. Khi đó, thông tin cơ sở báo về tại tiệm tóc của chị T. xảy ra vụ việc anh Phạm Văn H. (người yêu chị T.) cãi vã, xô xát thậm chí còn đánh đập chị T. khiến chị này phải chạy ra khỏi quán làm tóc.

“Việc anh H. là người địa phương khác đến gây chuyện tại địa bàn thôn mình quản lý nên ông Tam (Trưởng thôn Hành Lạc) đã đến khuyên giải nhưng anh H. không nghe mà còn hung hăng thách thức.

Nhận thấy vụ việc gây mất trật tư thôn nên ông Tam đã gọi điện cho một số đồng chí đang công tác tại Công an thị trấn Như Quỳnh đến để phối hợp giải quyết vụ việc”, ông Thắng thông tin.

Công an thị trấn Như Quỳnh 1

Hình ảnh chị T. khi bị hành hung được đăng tải trên mạng xã hội

Khi lực lượng an ninh đến nơi, anh H. vẫn không hợp tác để giải quyết vụ việc nên bắt buộc lực lượng Công an thị trấn Như Quỳnh do anh Vũ Đức Đoàn (Phó trưởng Công an thị trấn Như Quỳnh) tiến hành lập biên bản, cưỡng chế mời anh H. lên UBND thị trấn Như Quỳnh để làm việc.

“Do tiệm tóc nơi chị T. làm chủ là một tụ điểm nhức nhối, thường xuyên gây mất trật tự khu vực, hơn nữa lại tập trung nhiều thành phần bất hảo nên khi thấy 3 chiếc xe máy dựng trước cửa quán, nghi ngờ nguồn gốc 3 chiếc xe nên lực lượng an ninh đã thu giữ, đưa lên xe, chở về trụ sở để làm rõ nguồn gốc.

Thời điểm đó, tôi cũng đã nhận được báo cáo của cấp dưới về vụ việc và đã yêu cầu lấy thông tin một cách nhanh chóng rồi cho anh H. về có chuyện gì để đến sáng mai giải quyết”, ông Thắng cho biết.

Lúc này chị T. cũng từ đâu có mặt tại trụ sở UBND thị trấn và khuyên anh H. ra về. Tuy nhiên, do uất ức trong việc đột nhiên bị lực lượng chức năng thu giữ phương tiện đi lại của mình nên anh H. đã cố nán lại để lấy chiếc xe.

Thông tin thêm về chị T. ông Thắng cho biết chị T. đã có 1 đời chồng và có 1 người con. "Không biết chị T. đã ly hôn hay chưa nhưng thường xuyên chung sống như vợ chồng với anh H. tại quán làm tóc của mình", ông Thắng cho hay.

Trưởng Công an thị trấn Như Quỳnh không biết vì sao người dân bị chảy máu mũi

Khi được PV hỏi về đoạn clip và những hình ảnh chị T. máu mũi chảy đầy trên mặt được quay tai trụ sở UBND thị trấn Như Quỳnh thì ông Thắng cho rằng bản thân vì sao chị T. bị như vậy ông cũng không nắm rõ.

“Sau khi có đơn tố cáo anh Vũ Đức Đoàn hành hung chị T. dẫn đến chảy máu tôi đã yêu cầu các cá nhân và bản thân anh Đoàn viết lại bản tưởng trình vụ việc ngày hôm đó. Trong bản tường trình, tất cả các thông tin đều không hề hay biết đến tình tiết chị T. bị đánh chảy máu”, ông Thắng cho hay.

Để lý giải về nguyên nhân khiến chị T. bị chảy máu mũi buổi tối hôm đó, ông Thắng đã “mạnh dạn” đưa ra giả thiết: “Rất có thể giữa anh H. và chị T. đã có xảy ra xô xát và anh này đã tác động dẫn đến việc chị T. bị chảy máu mũi”.

Cong an thi tran Nhu Quynh

Trưởng Công an thị trấn Như Quỳnh cho biết ông không biết nguyên nhân khiến chị T. bị thương. Ảnh: Duẩn

Trước câu hỏi về tình trạng 3 chiếc xe máy được thu giữ lên trên trụ sở UBND, ông Thắng cho biết sau đó, 1 người bạn của chị T. đã đến, xuất trình giấy tờ sở hữu nên lực lượng chức năng đã trao trả phương tiện. Riêng 2 chiếc xe còn lại được cho là của anh H. và chị T. nhưng cả 2 người này không xuất trình được giấy tờ sở hữu hợp pháp nên vẫn được giữ lại.

“Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng nên chúng tôi đã bàn giao hồ sơ vụ án bàn giao các phương tiện đã thu giữ được cho Công an huyện Văn Lâm để giải quyết vụ việc”, ông Thắng cho biết.

PV tiếp tục đặt câu hỏi: “Trong đơn tố cáo, chị T. có cho biết bạn trai chị là anh H. bị chính ông Tam khống chế để người con trai tên Minh xông vào hành hung và sự việc này cũng được 1 số người dân làm chứng.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết thời điểm đó, anh Minh không hề giữ chức vụ gì trong thị trấn và trong thôn. Vậy tại sao khi anh Minh đánh vô cớ hành hung anh H., lực lượng Công an thị trấn Như Quỳnh có mặt ở đó nhưng lại không có biện pháp can thiệp”?

Công an thị trấn Như Quỳnh hành hung dân

Anh H. và chị T. cho biết anh chị đã đi gặp luật sư để nhờ tư vấn về vụ việc. Ảnh: Duẩn

Sau khi nghe xong câu hỏi, ông Thắng cho biết bản thân không hề biết về việc này và lảng sang một câu chuyện hoàn toàn khác.

Ở một diễn biến khác của vụ việc, sau khi đăng tải đoạn clip, hình ảnh kèm nội dung đơn tố cáo lên mạng xã hội nhờ sự giúp đỡ, bài đăng đã nhận được một phản hồi của tài khoản Facebook mang tên Vũ Đức Đoàn với lời lẽ đe dọa, thách thức và yêu cầu chị T. gỡ bài đã đăng xuống.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Vũ Đức Đoàn (Phó trưởng Công an thị trấn Như Quỳnh, cũng là người bị tố hành hung chị T. chảy máu mũi) chỉ trả lời ngắn gọn rằng bản thân không biết tài khoản Facebook đó của ai.

Trao đổi với PV vào buổi chiều ngày 16/8, anh H. cho biết bản thân anh và chị T. đã nhờ luật sư can thiệp, trả lại công bằng cho bản thân mình.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ vệc này.

Nguyễn Duẩn - Quang Khánh
Theo Đời sống Plus/GĐVN