Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:03
RSS

70 trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên: Cơ quan công an đã khởi tố vụ án

Thứ sáu, 28/07/2017, 14:50 (GMT+7)

Theo thông tin mới nhất, Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc hàng chục trẻ em bị mắc bệnh sùi mào gà khi tiến hành nong tách bao quy đầu tại phòng khám chui do bà Hoàng Thị H. làm chủ có địa chỉ tại xã Dạ Trạch (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), ngày 28/7, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho hay đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành khởi tố vụ án đề điều tra về hành vi vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát thuốc và bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác sai quy định đối với bà Hoàng Thị H. theo Điều 242 Bộ Luật Hình sự.

Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ việc, trước đó vào ngày 26/7, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cũng đã nhận được lời đề nghị ông đứng ra làm đại diện pháp lý và bảo vệ quyền lợi cho hàng chục cháu bé bị sùi mào gà ở Hưng Yên.

Hang loat chau be bi sui mao ga

Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ việc hàng loạt trẻ bị sùi mào gà để điều tra

Theo luật sư Thơm, nếu cơ sở y tế chưa được cấp phép hoạt động của bà Hoàng Thị H. được xác định là nguồn lây nhiễm sùi mào gà cho hàng loạt trẻ ở Hưng Yên, chủ cơ sở có thể bị xử lý hình sự. Ngoài ra, chủ cơ sở này sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại về sức khỏe và tinh thần cho các cháu theo quy định.

Như đã thông tin trước đó, vào khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7/2017, Bệnh viện Da liễu Trung ương xác định hàng loạt bé trai ở địa bàn huyện Khoái Châu bị mắc bệnh sùi mào gà.

Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án

Vụ việc trẻ bị sùi mào gà hàng loạt gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài

Một điều trùng hợp là trước khi phát hiện mắc bệnh, hầu hết các gia đình có trẻ bị sùi mào gà đã đưa con em mình đến phòng khám chui của bà Hoàng Thị H. để thực hiện làm thủ thuật nong tách bao quy đầu. Sự việc trên đã nhanh chóng gây sự chú ý, quan tâm đặc biệt của dư luận trong suốt thời gian gần đây.

Báo động tình trạng dậy thì sớm ở trẻ, mẹ nhất định phải biết điều này để tránh cho con

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN