Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:25
RSS

Chuyên gia tiết lộ "thời điểm vàng" cắt bao quy đầu cho trẻ

Thứ sáu, 21/07/2017, 16:09 (GMT+7)

Với các gia đình có con em là bé trai, một trong những vấn đề được quan tâm nhất là có nên cắt bao quy đầu cho trẻ hay không và nên cắt vào thời điểm nào.

Trước sự việc hàng loạt trẻ mắc sùi mào gà ở Hưng Yên sau khi thực hiện cắt bao quy đầu, không ít phụ huynh hoang mang lo lắng và đặt câu hỏi, liệu có cần cắt bao quy đầu cho trẻ hay không và nếu có thì nên cắt vào thời điểm nào là tốt nhất.

Không phải cứ viêm nhiễm là cắt bao quy đầu

Theo ThS.BS Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện chuyên khoa Nam học và hiếm muộn Việt - Bỉ, khi một bé trai sinh ra, da quy đầu trùm kín chỉ để một lỗ nhỏ là hiện tượng sinh lý bình thường. Trong quá trình trẻ phát triển, da quy đầu tách ra, những chất cặn bã đầy dần và tách rộng quy đầu ra, lúc ấy có thể dùng tay lộn ra được.

Vấn đề cắt hay không cắt da quy đầu được đặt ra trong trường hợp biến chứng xảy ra. Chẳng hạn bố mẹ vệ sinh cho trẻ không tốt dẫn đến viêm nhiễm, viêm đường tiết niệu, trẻ bị đỏ, đi tiểu khó, tiểu phồng (khi tiểu, cái ấy phồng to, tia nước tiểu rất nhỏ).

Cat bao da quy dau

ThS.BS Hà Ngọc Mạnh. Ảnh​: HH

Kể cả trong trường hợp bị viêm nhiễm, việc điều trị không phải chỉ có duy nhất biện pháp cắt bao quy đầu mà đơn giản hơn là vệ sinh cá nhân sạch sẽ và nong bao quy đầu thường xuyên tại nhà. Sau khi nong khoảng 3-6 tháng mà tình hình vẫn không ổn thì mới cần sự can thiệp tiếp theo của chuyên môn.

Theo BS Mạnh, kể cả khi có chỉ định can thiệp, đầu tiên bác sĩ cũng sẽ làm thủ thuật đơn giản như: Gây tê tại chỗ để trẻ đỡ đau rồi nong bằng tay, bằng gạc hoặc dụng cụ chuyên khoa. Nếu thủ thuật này cũng không giải quyết được vấn đề, lúc đó trẻ mới phải cắt bao quy đầu.

Việc cắt bao quy đầu, đặc biệt là cắt cho trẻ em cần được thực hiện ở cơ sở y tế chuyên khoa, bởi nếu người thực hiện không đủ chuyên môn khi cắt xong dễ gây thiếu da hoặc có biến chứng như viêm nhiễm gây xơ sẹo, từ đó làm cho bộ phận sinh dục của trẻ khó phát triển bình thường.

Chỉ định cắt bao quy đầu là cực chẳng đã, khi tất cả các biện pháp thất bại

Cùng quan điểm trên, BS Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho rằng: Bao quy đầu có vai trò cực kỳ quan trọng trong trong sự nhạy cảm tình dục ở đàn ông, vì thế mà nên hạn chế tối đa việc cắt bao quy đầu.

"Thực tế, hầu hết trẻ em bị chít hẹp bao quy đầu chỉ cần chịu khó lột khi tắm vài lần là hết. Khi trẻ đến tuổi thanh thiếu niên, chẳng cần nói chúng cũng tự lột" - BS Phúc nói.

Nếu quá trình lột tại nhà khó khăn, có thể bôi thuốc mỡ có chứa Corticoid (ví như Eumovate) ngày 2 lần, lưu ý cần vệ sinh sạch sẽ trước khi bôi. Cũng theo BS phúc, vào ban đêm khi trẻ ngủ say, dương vật thường trong trạng thái cương cứng và sẽ tự lột bao quy đầu.

Để trẻ lột bao quy đầu dễ dàng hơn, có thể bôi thuốc mỡ khoảng 7 - 10 ngày rồi dùng tay tuột ra rất nhanh. Khi bôi thuốc rồi và lột tay không được thì mới phải nong.

Cat bao da quy dau

BS Trần Văn Phúc. Ảnh FBNV

BS Phúc nhấn mạnh, việc chỉ định cắt bao quy đầu là cực chẳng đã, khi tất cả các biện pháp khác đã thất bại. Tuy nhiên, nên cắt khi nam giới ở độ tuổi thanh niên, trong trường hợp viêm nhiễm dính chặt bap quy đầu vào quy đầu, có vòng xơ trắng không thể làm gì nổi nữa.

BS Phúc chia sẻ, hầu như các trường hợp trẻ 11 - 12 tuổi trở lại đến gặp ông, chưa bé nào phải can thiệp nong hay cắt bao quy đầu, chỉ bôi thuốc rồi tự lột ra là được. “Bao quy đầu là thứ tạo hóa ban cho giới tính này để cảm nhận tình dục nên đừng phí phạm mà cắt đi của các cháu” - BS Phúc cho hay.

Tìm được loại thuốc chữa khỏi mọi bệnh ung thư

Diệp Lâm
Theo Đời sống Plus/GĐVN