Thứ năm, 28/03/2024 | 22:19
RSS

Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói gì về thành tích của Hoa hậu Hương Giang?

Thứ tư, 14/03/2018, 14:30 (GMT+7)

Ông Nguyễn Quang Vinh, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTTDL cho rằng, thành tích của Hương Giang Idol tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế là điều đáng ghi nhận.

"Ở góc độ cá nhân, tôi xin gửi lời chúc mừng đến bạn ấy. Xem Hương Giang tự tin trong các phần thi, tôi cảm thấy xúc động. Thành tích mà bạn ấy đạt được rất xứng đáng để nhận lời khen. Bản thân nhiều nghệ sĩ, là đồng nghiệp của Hương Giang cũng đã gửi lời chúc mừng, thậm chí đi cùng bạn ấy để cổ vũ", ông Nguyễn Quang Vinh nói.

Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng cho rằng, đây không phải là thành tích trong hoạt động của ngành nghệ thuật nước nhà nói chung nhưng chắc chắn đó là thành tích ấn tượng trong sự nghiệp của Hương Giang. "Chúng ta cần ghi nhận nỗ lực cá nhân của bạn ấy", ông nói.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói gì về thành tích của Hoa hậu Hương Giang?
Hình ảnh của cô tại cuộc thi.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Cục NTBD cũng từng có động thái ủng hộ Hương Giang khi cô gửi hồ sơ xin phép tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế "Dù trường hợp của bạn ấy chưa có trong quy định của pháp luật tuy nhiên nguyện vọng của Hương Giang là chính đáng và nhận được sự cổ vũ của nhiều người. Cục không thể ký văn bản cấp phép nhưng ở góc độ cá nhân, bản thân tôi cũng là người ủng hộ Hương Giang", ông Vinh chia sẻ. Thời điểm đó, Cục NTBD đã có những hướng dẫn cụ thể với Hương Giang trong việc tham gia cuộc thi.

Ông Nguyễn Quang Vinh đánh giá, Hương Giang là trường hợp đặc biệt, mở ra một tiền lệ tốt đối với các trường hợp người chuyển giới trong việc tham gia các cuộc thi nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Theo quyền Cục trưởng Cục NTBD, xã hội Việt Nam đang có những cái nhìn cởi mở, hiện đại hơn. Các hoạt động của người chuyển giới đã được công khai và ghi nhận. Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, sắp tới, pháp luật Việt Nam cũng cần bổ sung, hoàn thiện về các quy định để tạo điều kiện cho người chuyển giới tham gia.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói gì về thành tích của Hoa hậu Hương Giang?
Hương Giang là đại diện đầu tiên của VIệt Nam tại cuộc thi này.

Theo Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu... thì người đẹp, người mẫu Việt Nam đã có danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước mới đủ điều kiện tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Tuy nhiên, quy định này không nhắc đến đối tượng là những người chuyển giới. Vì thế, Cục NTBD cho rằng, Hương Giang có thể tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế mà không cần phải xin cấp phép từ cơ quan quản lý văn hóa.

Nguyễn Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tại Thái Lan vào tối 9.3.2018. Đây là đại diện đầu tiên của Việt Nam tại cuộc thi này. Thành tích của cô đã được đông đảo các nghệ sĩ trong nước chúc mừng và khen ngợi.

Lưu Hằng
Theo Trí thức trẻ