Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:26
RSS

Cửa khẩu Tân Thanh tăng thời gian thông quan hàng hóa từ 1/5

Thứ sáu, 01/05/2020, 15:39 (GMT+7)

Cửa khẩu Tân Thanh tăng thời gian thông quan hàng hóa từ 1/5. Riêng các cửa khẩu phụ ở Lạng Sơn sẽ dừng thông quan hàng hóa từ 1/5 đến 5/5.

Cửa khẩu Tân Thanh tăng thời gian thông quan hàng hóa từ 1/5

Cửa khẩu Tân Thanh tăng thời gian thông quan hàng hóa từ 1/5. Ảnh theo báo Thanh niên.

Sáng 1/5, ông Phan Hồng Tiến - Trưởng ban quản lý kinh tế cửa khẩu (QLKTCK) Đồng Đăng, Lạng Sơn cho biết tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) vẫn đang diễn ra bình thường, song, thời gian tới sẽ tăng thêm số giờ thông quan hàng hóa.

Được biết, Tân Thanh được coi là cửa khẩu lớn nhất miền Bắc với lưu lượng xuất khẩu sang Trung Quốc là hàng nông sản. Trước đó, thông tin trên báo Tiền Phong, phía Trung Quốc thông báo sẽ tạm dừng hoạt động XNK hàng hóa tại một số cửa khẩu phụ ở Lạng Sơn nhưng sau khi trao đổi, đàm phán với tỉnh Lạng Sơn, các ngành hữu trách của Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) đã đồng ý để cửa khẩu Tân Thanh hoạt động XNK hàng hóa bình thường. Đồng thời tăng thời gian làm việc tại cửa khẩu này nhằm giúp hàng hóa qua lại biên giới thuận lợi hơn.

Cụ thể, bắt đầu từ 1/5, cửa khẩu Tân Thanh thực hiện thông quan trong 7 tiếng/ngày, sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 12h đến 16h. Như vậy, tại cửa khẩu này đã tăng thời gian làm việc lên 2 tiếng/ngày so với thời điểm hai tuần trở lại đây. Bà Đào Thu Lan - Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết 11h sáng nay (1/5), đã có trên 30 xe XNK, trong đó phần nhiều là hàng nông sản, hoa quả tươi (thanh long, dưa hấu, xoài, chuối, mít) của ta đã xuất bán sang chợ Pò Chài (Trung Quốc).

Riêng các cửa khẩu phụ của Lạng Sơn như: Cốc Nam (huyện Văn Lãng), Chi Ma (huyện Lộc Bình) sẽ dừng thông quan hàng hóa do phía Trung Quốc nghỉ lễ quốc tế lao động trong 5 ngày liên tục, từ 1/5 đến hết ngày 5/5.

Nguyễn Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN