Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:19
RSS

Cửa hàng bách hóa cháy lớn lúc nửa đêm, 3 người tử vong

Thứ sáu, 28/10/2022, 14:38 (GMT+7)

Vụ cháy lớn tại cửa hàng bách hóa Bảy Tiến ở xã An Khánh, huyện Châu Thành đã khiến 3 người tử vong. Ngoài ra, vụ cháy cũng gây thiệt hại lớn về tài sản.

Sự kiện:
Đồng Tháp

Cửa hàng bách hóa cháy lớn lúc nửa đêm, 3 người tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngày 28/10, xảy ra vụ cháy lớn tại cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã An Khánh (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) khiến 3 người tử vong.

Trước đó, vào lúc 00 giờ 30 phút cùng ngày, cửa hàng bách hóa Bảy Tiến ở ấp An Hưng, xã An Khánh do vợ chồng bà Bùi Thị Yến Sương (33 tuổi, ngụ phường Tân Phong, quận 7, TP HCM) làm chủ, bất ngờ bốc cháy.

Ngay khi nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ và Tổ PCCC Công an huyện phối hợp người dân xung quanh chữa cháy và cứu người bị nạn.

Bên cạnh đó, thông báo Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an TP Sa Đéc điều lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng 2 xe chuyên dùng đến hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 2 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại thời điểm xảy ra cháy, trong Cửa hàng có 06 người. Do đám cháy quá lớn, quá trình tổ chức chữa cháy, lực lượng PCCC và CNCH đã đưa được 3 người (vợ chồng chủ nhà và con trai chủ nhà) ra ngoài, còn lại 3 người tử vong.

Cụ thể, 3 nạn nhân được cứu ra ngoài gồm: Bùi Thị Yến Sương, Nguyễn Thanh Hiền (chồng chị Sương), Nguyễn Trí Lai (con chị Sương). Các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thanh Phương (anh trai của anh Hiền) và Ngô Văn Lam, Hoàng Tuấn Anh (là bạn của chị Sương từ TP HCM đến chơi).

Tổng tài sản trong cửa hàng bách hóa tại thời điểm xảy ra vụ cháy ước tính trên 4 tỷ đồng. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều vật dụng, tài sản trong cửa hàng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại