Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:48
RSS

"Cụ sưa" 200 năm tuổi được nâng giá trị lên thành 26 tỷ đồng

Chủ nhật, 26/03/2017, 12:59 (GMT+7)

Đại diện UBND xã Hạ Mãn, tỉnh Bắc Ninh cho biết sau khi xem xét các yếu tố liên quan, phía người trúng đấu giá đã đồng ý hỗ trợ thêm 1,5 tỷ đồng, nâng giá trị cây sưa 200 năm tuổi lên thành 26 tỷ đồng.

Sáng ngày 26/3, trao đổi với PV Đời sống Plus về vụ việc bán đấu giá cây sưa 200 năm tuổi ở đình làng Đông Cốc (xã Hạ Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh), ông Nguyễn Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã Hạ Mãn cho biết cây sưa đã được chặt hạ và thực hiện chuyển giao xong cho người trúng đấu giá hồi tháng 8/2016 vào buổi chiều ngày 25/3.

Cây sưa 200 năm tuổi được bán với giá 26 tỷ đồng 1

Quá trình chặt hạ cây sưa 200 năm tuổi được diễn ra vào sáng ngày 25/3

“Phiên đấu giá diễn ra vào tháng 8/2016 đã xác định được người thắng cuộc là ông Nguyễn Văn Hùy (Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh). Thời điểm đó, ông Hùy đồng ý mua lại cây sưa ở đình làng Đông Cốc với mức giá 24,5 tỷ đồng.

Trong buổi sáng ngày 25/3, việc tiến hành chặt hạ cây sưa đã được diễn ra. Sau khi bàn bạc, thống nhất, ông Hùy đã đồng ý hỗ trợ thêm cho địa phương 1,5 tỷ đồng, nâng tổng giá trị cây sưa lên 26 tỷ đồng”, ông Hiến thông tin.

Cây sưa 200 năm tuổi được bán với giá 26 tỷ đồng 2

Quá trình chặt hạ cây sưa cổ thụ thu hút được sự chú ý của đông đảo người dân địa phương

Chủ tịch UBND xã Hạ mãn cũng xác nhận tin đồn trước đây cây sưa cổ thụ từng được đấu giá lên đến 50 tỷ đồng. Cũng trong ngày 25/3, ngoài số tiền đã được chuyển, ông Hùy đã chi trả số tiền còn lại và việc kiểm đếm được thực hiện trực tiếp ngay tại đình làng trước sự chứng kiến của nhiều người.

Cây sưa 200 năm tuổi được bán với giá 26 tỷ đồng 3

Phần gỗ sưa được vận chuyển lên xe chở đi

Trả lời thắc mắc của PV Đời sống Plus về việc cây sưa 200 năm tuổi được bán với giá chỉ bằng một nửa so với giá trị trước kia của cây, Chủ tịch UBND xã Hạ Mãn lý giải:

“Thực chất, cây sưa đang có dấu hiệu bị chết dần. Trong quá trình chặt hạ, múc gốc cây có thể thấy rõ ở một số vị trí như phần rễ, cành đã bị thối. Lượng gỗ thu về cũng không được nhiều như dự kiến bao gồm 1 khúc thân, 2 khúc cành và gốc cây”, ông Hiến cho biết.

Cây sưa 200 năm tuổi được bán với giá 26 tỷ đồng 4

Chủ tịch UBND xã Hà Mãn cho biết trước khi chặt hạ, cây sưa cổ thụ đang có dấu hiệu chết dần

Chủ tịch UBND xã Hạ Mãn cũng cho biết thêm, xã đã có văn bản gửi lên UBND tỉnh Bắc Ninh về việc đấu giá cây sưa 200 năm tuổi và đã nhận được sự đồng ý của lãnh đạo cấp trên. Vị này cũng cam kết tất cả công đoạn của phiên đấu giá được diễn ra theo đúng quy trình với sự tham gia chứng kiến của nhiều người. 

Nguyễn Dương
Theo Đời sống Plus