Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:59
RSS

Cứ điểm IS cháy rực như đuốc vì hỏa lực từ trực thăng bí ẩn của không quân Nga

Thứ năm, 03/08/2017, 10:33 (GMT+7)

Khi quân đội Syria đánh chiếm những ngọn đồi ở phía nam và phía tây thị trấn al-Sukhnah trên vùng sa mạc miền đông tỉnh Homs, không quân Nga đã cử trực thăng tấn công tới yểm trợ.

Ngày 02.08.2018, Bộ Quốc phòng Syria (MoD) công bố một video 2 phút, ghi lại cảnh quân đội Syria và lực lượng quân tình nguyện tiến công đánh chiếm những ngọn đồi ở phía nam và phía tây thị trấn al-Sukhnah trên vùng sa mạc miền đông tỉnh Homs.

Trong video quay lại cảnh những phương tiện yểm trợ hỏa lực cho các lực lượng vũ trang Syria trong trận chiến. Tham gia chiến đấu có máy bay trực thăng tấn công lực lượng không quân Nga, máy bay ném bom chiến thuật của không quân Syria và lực lượng pháo binh quân đội .

Video ghi lại hình ảnh hệ thống phòng ngự khá kiên cố của IS gần thị trấn al-Sukhnah, được đào đắp gắn liền với những ngọn đồi xung quanh thị trấn chiến lược. Để đạt được hiệu quả phòng thủ, IS cũng tổ chức các trận địa mìn chống tăng, đào đắp một hệ thống hầm hào có nắp đậy, kết nối phức tạp, có nhiều hỏa điểm để ngăn chặn cuộc tấn công của quân đội Syria.

Quân đội Syria công phá cứ điểm IS. Ảnh: BQP Syria

Quân đội Syria công phá cứ điểm IS. Ảnh: BQP Syria

Trong những giờ gần đây, quân đội Syria đang tấn công liên tiếp vào thị trấn al-Sukhnah từ hướng tây nam. Giao chiến diễn ác liệt trên vành đại ngoại vi thị trấn.

Về chiếc trực thăng Nga hỗ trợ quân đội Syria, tuy không công bố cụ thể nhưng có nhiều đồn đoán nó chính là trực thăng "Cá sấu bay" nổi tiếng. Ka-52 "Alligator" là một trong những trực thăng tấn công mạnh nhất của Nga đang tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại Syria.

Kamov Ka-52 "Alligator" (NATO định danh: Hokum B) là dòng trực thăng tấn công hai chỗ ngồi được Liên Xô phát triển vào đầu thập niên 1980, dựa trên thiết kế cơ bản của mẫu Ka-50 "Black Shark" một chỗ ngồi, theo Sputnik.

khủng bố IS

Trực thăng "Cá sấu bay" Nga tham gia diệt khủng bố IS ở Syria. Ảnh: BQP Nga

Điểm đặc biệt của Ka-52 là hệ thống cánh quạt đồng trục, sử dụng hai bộ cánh quạt quay ngược chiều nhau, thay vì một trục quạt lớn và một bộ cánh quạt nhỏ trên đuôi. Đây là thiết kế đặc trưng của các trực thăng do hãng Kamov chế tạo.

Cánh quạt đồng trục cho phép Ka-52 thực hiện các động tác cơ động rất linh hoạt, không thua kém gì máy bay cánh bằng. Ka-52 có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, cũng như tấn công mục tiêu di động và cố định của đối phương như công sự, xe thiết giáp, bộ binh và cả máy bay ở độ cao thấp.

Trực thăng được trang bị nhiều hệ thống điện tử và trinh sát hiện đại. Ngoài khẩu pháo tự động cỡ nòng 30 mm, 6 giá treo cho phép KA-52 mang theo tới 2 tấn vũ khí như rocket, bom, tên lửa chống tăng 9K121 Vikhr và Kh-25L dẫn đường bằng laser, tên lửa không đối không R-73.

Ka-52 hoạt động ở Syria. Nguồn: RT

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN