Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:54
RSS

Covid-19 có thể đang làm gia tăng nguy cơ gây đột quỵ

Thứ sáu, 24/04/2020, 09:13 (GMT+7)

Theo nghiên cứu từ các nhà khoa học virus gây dịch Covid-19 có thể đang làm tăng các ca đột quỵ ở những người mắc trong độ tuổi 30 đến 40.

Covid-19 có thể đang làm gia tăng nguy cơ gây đột quỵ
Các chuyên gia cảnh báo Covid-19 có thể đang làm gia tăng nguy cơ gây đột quỵ

Hiện tượng đột quỵ xảy ra ở các trường hợp bệnh nhẹ đến trung bình, các bác sĩ tại Hệ thống Y tế Mount Sinai, thành phố New York, báo cáo hôm 23/4. 

Trước đó, báo cáo của các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Massachusetts cho thấy covid-19 có thể gây ra đông máu bất thường. Tình trạng này cũng dẫn đột quỵ, Vnexpress đưa tin. 

Bác sĩ Thomas Oxley, khoa phẫu thuật thần kinh tại Mount Sinai và các đồng nghiệp chứng kiến 5 bệnh nhân bị đột quỵ. Tất cả đều dưới 50 tuổi, có triệu chứng Covid-19 nhẹ hoặc không biểu hiện gì.    

Virus làm đông máu trong các động mạch lớn, dẫn tới đột quỵ nghiêm trọng. Theo quan sát của chúng tôi, tỷ lệ đột quỵ ở bệnh nhân trẻ tuổi đã tăng gấp 7 lần trong hai tuần vừa qua. Hầu hết họ không có tiền sử bệnh lý, nhiễm nCoV với triệu chứng nhẹ", ông nói.    

Đa số bệnh nhân đột quỵ do tắc mạch máu não, điều khá hiếm thấy ở người trẻ tuổi. Tình trạng này có thể để lại di chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời. Tại Hệ thống Y tế Mount Sinai, ít nhất một bệnh nhân đã chết, số khác đang trong giai đoạn hồi phục chức năng, chăm sóc tích cực sau khi đột quỵ.

"Cục máu đông dần phát triển, nằm ở một trong những động mạch lớn nhất não. Tắc mạch máu não dễ dẫn tới suy giảm chức năng nghiêm trọng", bác sĩ Oxley nói. Máu ngừng lưu thông càng lâu, số tế bào chết càng nhiều, tổn thương lan rộng. 

"Cách điều trị hiệu quả nhất là loại bỏ cục máu đông. Ca phẫu thuật mất ít nhất 6 giờ, đôi khi là một ngày", ông Oxley cho biết.

Theo cập nhật mới nhất từ Tuổi trẻ, Việt Nam tiếp tục không có ca nhiễm mới. Trên toàn cầu, tổng cộng đã có hơn 2,7 triệu người nhiễm, hơn 190.300 người đã tử vong. Số trường hợp hồi phục là 744.961 ca.

Tính đến 6h sáng 24/4, Việt Nam ngày thứ 8 liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Trong tổng số 268 ca mắc, đã có 224 ca được chữa khỏi (đạt tỉ lệ 84%). 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, hiện còn 44 ca đang được điều trị tại 7 cơ sở y tế, 12 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 và 8 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Số liệu được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố ngày 23/4 (giờ Mỹ) cho biết có tổng cộng 828.441 ca nhiễm virus corona chủng mới tại nước này, tăng 25.858 ca so với một ngày trước đó.

Số ca tử vong mới ghi nhận trong cùng thời gian là 1.804, nâng tổng số ca tử vong tại Mỹ lên 46.379 người.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 23/4 xác nhận các biện pháp phong tỏa chống dịch nghiêm ngặt tại nước này sẽ được nới lỏng dần dần vào đầu tháng tới. Ông Ramaphosa giãi bày ông đang cố gắng cân bằng giữa bảo vệ sức khỏe người dân và "để họ kiếm sống".

Nam Phi hiện là vùng dịch lớn nhất châu Phi với gần 4.000 ca nhiễm và 75 ca tử vong tính đến ngày 23/4.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC