Thứ năm, 25/04/2024 | 17:45
RSS

Công Phượng sẽ đá hộ công cho 2 ngoại binh người Costa Rica?

Thứ hai, 31/08/2020, 15:45 (GMT+7)

HLV Chung Hae Seong dường như đã tìm ra cách phát huy tối đa hiệu quả của bộ 3 gồm Công Phượng và 2 ngoại binh người Costa Rica.

Sự kiện:
V.League 2020

Ở trận đấu giao hữu giữa TPHCM và Bà Rịa- Vũng Tàu (BRVT) cách đây ít ngày, HLV Chung Hae Seong đã thử nghiệm Công Phượng kết hợp với 2 ngoại binh người Costa Rica trên hàng công của đội bóng Sài thành.

Kể từ đầu mùa giải, Công Phượng thi đấu như một tiền đạo lùi trong sơ đồ 2 tiền đạo, đá cặp với Amido Balde hoặc Xuân Nam và tỏ ra khá hiệu quả với 4 bàn thắng ghi được ở V.League ghi 1 bàn ở Cúp quốc gia và có được 2 pha lập công ở giải bóng đá AFC Cup.

Ở trận đấu gặp BRVT, Jose Ortiz là người thi đấu ở vị trí trung phong chơi cao nhất trên hàng tấn công, Ariel Rodriguez thi đấu dạt biên, trong khi Công Phượng đá hộ công sau bộ đôi ngoại binh này.

Công Phượng sẽ đá hộ công cho 2 ngoại binh người Costa Rica
Công Phượng tỏ ra hiệu quả khi thi đấu hộ công cho 2 ngoại binh người Costa Rica

Cả 3 phối hợp khá ăn ý trên hàng công của TP HCM khiến cho hàng thủ của Bà Rịa- Vũng Tàu nhiều phen chao đảo với những đường tấn công sắc nét. Công Phượng thậm chí đã kiến tạo cho ngoại binh Jose Ortiz ghi bàn giúp TP HCM có được trận hòa 1-1 trước ứng cử viên vô địch của giải hạng Nhất quốc gia năm nay.

TP.HCM sẽ tái đấu BRVT trong 10 ngày tới ở Cúp Quốc Gia, rất có thể bộ 3 tiền đạo của HLV Chung Hae Seong sẽ được thi đấu ở vị trí như trận giao hữu vừa qua và được kỳ vọng sẽ giúp cho đội bóng Sài thành góp mặt ở bán kết của giải đấu năm nay.

Sau thời gian phải tạm hoãn do covid-19 chiều 26/8, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã chốt phương án đưa các giải bóng đá chuyên nghiệp thi đấu trở lại từ tháng 9.

Cụ thể, giải V-League 2020 trở lại thi đấu từ ngày 26/9 với vòng 12 và sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi, căn cứ vào thứ hạng của các đội sẽ phân chia thành 2 nhóm A và B để bước vào thi đấu giai đoạn hai (lượt về).

Nhóm A – gồm 8 đội (xếp vị trí từ thứ 1 đến thứ 8) tranh chức vô địch – dự kiến sẽ kết thúc ngày 15/11. Nhóm B – gồm 6 đội (xếp từ vị trí thứ 9 đến 14) tranh suất trụ hạng – dự kiến sẽ hạ màn ngày 8/11.

Vòng tứ kết cúp Quốc gia sẽ được diễn ra ngày 11 và 12/9. Sau đó 4 ngày sẽ là vòng bán kết vào ngày 16/9. Trận chung kết cúp Quốc gia 2020 sẽ được diễn ra vào ngày 20/9

Nhiều giải đấu trẻ khác trong hệ thống của VFF như giải U11, U13, U15 và U17 cũng sẽ được tổ chức vào tháng 11 và tháng 12. Giải nữ VĐQG - cúp Thái Sơn Bắc 2020 sẽ bắt đầu vào ngày 24/9. Giải futsal Quốc gia và cúp Quốc gia sẽ thi đấu trong cuối tháng 9. tháng 10 và tháng 11.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN