Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:29
RSS

Công Phượng nhạt nhòa, CLB TP. HCM nhận kết quả bất ngờ trước Bình Dương

Thứ bảy, 08/02/2020, 14:36 (GMT+7)

Trong ngày Công Phượng tịt ngòi, CLB TP. HCM đã đón nhận kết quả không như ý trước cựu Vương Bình Dương trên sân Gò Đậu.

Chuẩn bị cho mùa giải mới 2020, chiều qua 7/2 CLB TP. HCM có trận thi đấu giao hữu với cựu Vương Bình Dương trên sân Gò Đậu. Ở trận đấu này, đội bóng Sài Thành ra sân với đội hình mạnh nhất với những ngôi sao như Công Phượng, Phi Sơn, Huy Toàn, Ngô Hoàng Thịnh.

Đội bóng của HLV Chung Hae Seong nhập cuộc chủ động và kiểm soát tốt thế trận song tỏ ra bất lực trước hàng thủ thi đấu kín kẽ của đội chủ nhà. Trong khi đó, dù thi đấu không hay hơn, song Bình Dương tỏ ra hiệu quả trong khâu dứt điểm và có được bàn thắng ấn định tỷ số do công của đội trưởng Tô Văn Vũ.

Ở trận đấu này bộ đôi cầu thủ đáng chú ý của TP HCM là Công Phượng và Phi Sơn thi đấu có phần mờ nhạt và không để lại dấu ấn nào đáng kể. Đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của TP. HCM trong chuỗi trận trước mùa giải V-League 2020.

Trước đó, Công Phượng và đồng đội đã thất bại trước Buriram United tại vòng sơ loại AFC Champion League 2020. Cùng với đó là 2 trận thua ở những trận giao hữu trước các đối thủ tới từ Hàn Quốc. Điều này khiến cho CĐV của đội bóng cảm thấy rất lo lắng.

CLB TP. HCM nhận kết quả bất ngờ trước Bình Dương
Công Phượng tịt ngòi trong ngày CLB TP. HCM để thua Bình Dương

Ở mùa giải 2020, CLB TP. HCM sẽ tham dự tới 4 giải đấu trong nước và khu vực. Chính vì vậy mà BLĐ đội bóng đã mạnh tay đầu tư, và mang về sân Thống Nhất những bản hợp đồng chất lượng. Ngoài Công Phượng, Huy Toàn hay Bùi Tiến Dũng, HLV Chung Hae Seong còn có sự phục vụ của những ngoại binh tốt như Amido Balde hay Viktor Prodell. Tuy nhiên, sự kết dính và hiểu ý nhau vẫn là điều còn thiếu đối với đội bóng miền Nam và lúc này.

Tại AFC Cup 2020, CLB TP.HCM nằm ở bảng F cùng các đối thủ Hougang United (Singapore), Lao Toyota (Lào) và Yangon United (Myanmar). Còn Than Quảng Ninh nằm ở bảng G với Ceres Negros (Philippines), Svay Rieng FC (Campuchia) và Bali United (Indonesia).

Đây được xem là bảng đấu vừa tầm với các đại diện của bóng đá Việt Nam, và nếu thi đấu đúng phong độ họ hoàn toàn có thể tái lập thành tích vào tới trận chung kết Liên khu vực AFC Cup như cách mà Hà Nội FC từng làm được vào mùa giải năm ngoái.

Theo lịch thi đấu trước đó, CLB TP.Hồ Chí Minh sẽ tiếp đón Yangon United trên SVĐ Thống Nhất vào lúc 17h ngày 11/2.  Với lợi thế sân nhà cùng đội hình được đánh giá cao hơn đối thủ, Á quân V.League được kỳ vọng sẽ giành trọn vẹn 3 điểm và khởi đầu thuận lợi ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của virus corona, Tổng cục Thể dục thể thao Việt Nam đã ra công văn yêu cầu tạm dừng các hoạt động thể thao trong tháng 2.

Chính vì vậy, LĐBĐ châu Á AFC đã ra quyết định để thầy trò HLV Chung Hae Seong thay vì được thi đấu trên sân nhà sẽ phải di chuyển đến Myanmar làm khách. Điều này khiến quá trình chuẩn bị cho giải đấu của CLB TP.HCM gặp nhiều khó khăn.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN