Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:40
RSS

Công Phượng, Đoàn Văn Hậu rạng ngời trong ngày hội quân cùng ĐTVN

Thứ hai, 11/11/2019, 10:56 (GMT+7)

Sau chuyến bay dài từ châu Âu, hai tuyển thủ Công Phượng và Văn Hậu đã có mặt tại sân bay Nội Bài vào sáng 11/11 và chiều cùng ngày sẽ ra sân tập cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng, Đoàn Văn Hậu chính thức hội quân cùng đội tuyển Việt Nam
Công Phượng, Đoàn Văn Hậu chính thức hội quân cùng đội tuyển Việt Nam

Trở lại Việt Nam sau quãng thời gian thi đấu tại châu Âu, Công Phượng Văn Hậu trở nên rắn rỏi hơn, đồng thời tự tin cùng các đồng đội bước vào hai trận đấu quyết định ở vòng loại World Cup 2022 trước hai đối thủ nhiều duyên nợ UAE và Thái Lan.

Dù nỗ lực tập luyện nhưng Công Phượng chưa tìm được chỗ đứng trong đội hình đội một của Sint-Truidense. Hơn 3 tháng gia nhập đội bóng của Bỉ, cựu tiền đạo của phố Núi mới chỉ ra sân vỏn vẹn 20 phút. Lần gần nhất anh được trao cơ hội là ngày 3/8, tiền đạo gốc Nghệ cũng vắng mặt liên tiếp trong danh sách đăng ký thi đấu 10 trận gần đây của Sint-Truidense.

Còn Văn Hậu, sau 2 tháng tại Heerenveen (Hà Lan) vẫn chưa được ra sân phút nào tại giải vô địch quốc gia Hà Lan và chủ yếu chơi cho đội dự bị, đồng thời chỉ được ra sân ở giải trẻ của nước này song cũng không để lại bất kỳ một dấu ấn nào đáng kể.

Mới đây, HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận gặp UAE và Thái Lan. 5 cái tên bị loại là Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Việt Phong, Phạm Xuân Mạnh, Trần Văn Kiên và Ngân Văn Đại. Ít ngày tới chiến lược gia Hàn Quốc sẽ tiếp tục loại hai cái tên cuối cùng theo đúng điều lệ của giải đấu.

Mặc dù không được ra sân trong đội hình chính của CLB nhưng gần như chắc chắn cả Công Phượng và Văn Hậu sẽ có tên trong danh sách 23 cầu thủ rút gọn. Tuy nhiên, với việc không được cọ xát nhiều, phong độ của 2 tuyển thủ này đang bị đặt dấu hỏi.

Danh sách chính thức 25 cầu thủ ĐT Việt Nam:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ (7): Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lê Văn Đại (Thanh Hóa)

Tiền vệ (9): Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel)

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa).

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN