Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:57
RSS

HLV Philippe Troussier: ‘Đừng nhìn vào 15 phút cuối để đánh giá chúng tôi’

Thứ hai, 11/11/2019, 10:14 (GMT+7)

U19 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa U19 Nhật Bản với tỷ số 0-0 qua đó chính thức góp mặt tại vòng chung kết U19 châu Á 2020. Tuy nhiên, rất nhiều khán giả không hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện ở cuối trận đấu cuối.

Phát biểu sau trận đấu với U19 Nhật Bản  HLV Philippe Troussier tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò: "Chúng tôi biết 1 điểm ngày hôm nay là đủ để đội bóng vượt qua vòng loại. Trước trận, tôi đã làm công tác tâm lý cho các cầu thủ trẻ, vì trước đó họ không có nhiều trận đấu lớn, tôi biết các cầu thủ sẽ rất khó khăn khi đá với Nhật. Tôi hài lòng với kết quả này".

HLV Philippe Troussier hài lòng với màn trình diễn của U19 Việt Nam’
HLV Philippe Troussier hài lòng với màn trình diễn của U19 Việt Nam trước Nhật Bản. Ảnh: Internet

Ở trận đấu này, ĐT Việt Nam thi đấu hơn người trước U19 Nhật Bản ở 15 phút cuối trận song không thể chọc thủng lưới đối thủ ngược lại còn để đội khách lấn lướt về số cơ hội được tạo ra. Nếu có bóng, các cầu thủ Việt Nam cũng chỉ chuyền quan chuyền lại theo kiểu "đá ma" chờ đợi tiếng còi mãn cuộc, điều này khiến nhiều người xem có phấn ức chế.

Chia sẻ về điều này, HLV Philippe Troussier nói: "Có thể nhiều người không hài lòng vì trong 15 phút cuối, khi Nhật chỉ còn 10 người, cả 2 đội hầu như không muốn tấn công nữa. Nhưng hãy hiểu cho chúng tôi khi phải đối diện với một đội bóng rất mạnh với những cầu thủ có chất lượng rất cao”.

“Điều quan trọng là U19 Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành 1 điểm trong trận đấu với Nhật Bản, tôi hạnh phúc và tự hào về các học trò của mình. Đừng chỉ nhìn vào 15 phút cuối để đánh giá mà bỏ qua bỏ qua 75 phút nỗ lực trước đó của chúng tôi. Trận hoà trước U19 Nhật Bản sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ tự tin hơn”, HLV Philippe Troussier nói thêm.

Với việc bất bại sau 3 lượt trận, giành được 7 điểm và sở hữu hiệu số dương 6, U19 Việt Nam  thứ 2 ở bảng xếp hạng các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, và giành vé dự VCK U19 châu Á 2020. Tuy chưa thể hiện được một lối chơi thuyết phục và làm hài lòng người hâm mộ, nhưng đây là kết quả xứng đáng với U19 Việt Nam sau quãng thời gian dài chuẩn bị vừa qua.

Cùng với Việt Nam, U19 Indonesia và U19 Lào cũng chính thức giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á, trong khi đó U19 Thái Lam chính thức bị loại sau hai trận thua bất ngờ trươc Campuchia và Malaysia.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN