Thứ tư, 17/04/2024 | 00:24
RSS

Công an trích xuất camera tìm người xịt sơn nhà nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng

Chủ nhật, 07/04/2019, 10:12 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã đến nhà người dân xin trích xuất camera để tìm người đến cổng nhà ông Linh ném chất bẩn, xịt sơn lên cổng.

Công an trích xuất camera tìm người xịt sơn nhà nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng
Cổng ngôi nhà ông Linh thường xuyên xuất hiện bị ai đó xịt sơn, bôi bẩn

Liên quan đến vụ việc bé gái bị sàm sỡ trong thang máy ở Đà Nẵng, hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng với bé gái trong thang máy tại chung cư Galaxy 9, phường 1, quận 4, TP Hồ Chí Minh vào tối ngày 1/4. 

Tuy nhiên, những ngày qua, nhà của ông Linh liên tục bị xịt sơn, ném chất bẩn… Thậm chí, có người còn photoshop treo lên cổng nhà ông Linh một tấm biển thông báo kèm ảnh ông Linh và dòng chữ: “Cảnh báo. Nhà này có biến thái dâm ô trẻ em”. 

Theo Zing.vn, chiều 6/4, tại nhà cựu Viện phó VKSND Đà Nẵng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), hai công nhân đang dọn dẹp chất bẩn, sơn mới lại cổng sắt phía trước. Dòng chữ "Ấ DÂM", bị ai đó xịt bằng sơn đen lên cổng sắt đã được sơn lấp, nhiều chất bẩn như; bao rác, mắm ruốc, dầu nhớt được dọn dẹp sạch sẽ, biển số căn nhà cũng đã được tháo ra.

Tuy nhiên, trước sự việc trên lãnh đạo Công an quận Hải Châu đã gọi điện yêu cầu Công an phường Thạch Thang đến xác minh sự việc. Lãnh đạo Công an quận Hải Châu khẳng định hành vi xịt sơn, tạt chất bẩn lên cổng ngôi nhà trên là sai.

Trả lời Zing, một người dân cạnh nhà ông Linh cho biết, sáng 6/4, công an đã đến nhà ông xin trích xuất camera để tìm người gây ra sự việc trên. Được biết nhà ông Linh và hàng xóm có khá nhiều camera an ninh.

Công an trích xuất camera tìm người xịt sơn nhà nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng
Cổng sắt nhà ông Nguyễn Hữu Linh ở (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) được sơn mới lại (Ảnh: Tiến Đạt/Zing.vn)

Trước đó, theo VTC news, trả lời báo chí bên lề hội nghị "Tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị" chiều 5/4, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã đề nghị xử lý nghiêm vụ việc này.

“Cá nhân sai phạm thì pháp luật xử lý, còn gia đình, người thân không liên quan đến vụ việc. Đây là hành vi không được văn hóa, văn minh. Đề nghị lãnh đạo quận Hải Châu và Công an phường Thạch Thang xác minh, xử lý nghiêm”.

Theo luật sư Lê Cao, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, hành vi của ông Linh đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Dù thế nào thì những người thân của ông Linh không liên quan đến vụ việc xảy ra nên hành vi xịt sơn, tạt chất bẩn lên cổng ngôi nhà là hành vi không thể chấp nhận được.

Luật sư Lê Cao cảnh báo, những người có hành vi này phải hiểu rằng làm như vậy là vi phạm pháp luật. “Người tạt sơn lên cổng nhà đã gây ra các tổn hại vật chất, tinh thần, sức khỏe cho những người không liên quan đến vụ việc. Hành động này là vi phạm pháp luật”, luật sư Cao nói.

Phan Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN