Thứ năm, 25/04/2024 | 03:56
RSS

Công an Quảng Ninh vào cuộc điều tra giáo viên mầm non bạo hành trẻ

Thứ bảy, 13/04/2019, 20:50 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc giáo viên mầm non ở Quảng Ninh bị tố bảo hành trẻ, hôm nay (13/4), UBND TP. Hạ Long vừa có báo cáo vụ việc gửi UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tin mới nhất vụ giáo viên mầm non ở Quảng Ninh bạo hành trẻ
Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TTXVN

Báo cáo nêu rõ, ngày 12/4, sau khi nhận được thông tin vụ việc xảy ra tại cơ sở Mầm non tư thục Đồ Rê Mí (phường Hồng Hà, TP. Hạ Long), UBND TP. Hạ Long đã chỉ đạo UBND phường Hồng Hà, phòng GD&ĐT, Công an thành phố khẩn trương nắm bắt tình hình vụ việc và điều tra, xác minh.

Cụ thể, vào lúc 9h30 ngày 12/4, anh Hoàng Văn Giới (SN 1986), đăng ký HKTT tại xã Hương Sơn (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) hiện đang tạm trú tại tổ 11, khu 6, phường Hà Tu (TP. Hạ Long) đến Công an phường Hồng Hà trình báo về việc ngày 11/4, con gái anh là Hoàng Uyên Chi (SN 2017) đang gửi tại nhà trẻ mầm non tư thục Đồ Rê Mí bị bạo hành.

Sau khi sau nhận được phản ánh từ phía phụ huynh học sinh, Cơ quan công an cùng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và ngay trong ngày, phường Hồng Hà ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí.

 

Cũng theo báo cáo của TP. Hạ Long, cơ sở mầm non này do bà Nguyễn Thị Nga (trú tại tổ 2A, khu 1B, phường Hồng Hải) làm chủ cơ sở và được thành lập ngày 9/8/2018 theo quyết định của UBND phường Hồng Hà, dựa trên cơ sở đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, thủ tục thành lập.

Theo đại diện Phòng giáo dục và Đào tạo TP. Hạ Long, cơ sở mầm non Đồ Rê Mí đã bị đình chỉ để điều tra và các cháu có bị bạo hành hay không phải chờ cơ quan chức năng làm rõ.

Trước đó, một đoạn clip 3 phút ghi lại hình ảnh cô giáo mầm non "quăng" các cháu mầm non như đồ chơi lúc ngủ trưa vì quấy khóc đã gây xôn xao dư luận. Được biết, đoạn clip được quay tại lớp học mầm non Đồ Rê Mí. 

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN