Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:36
RSS

Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt nhiều bãi trông xe 'chặt chém'

Thứ bảy, 13/02/2021, 20:12 (GMT+7)

Trong dịp Tết Tân Sửu, Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra hoạt động tại những bãi trông giữ xe trái phép, có biểu hiện của nạn “chặt chém”.

Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt nhiều bãi trông xe 'chặt chém'
Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt đối tượng trông giữ xe. Ảnh: Nam Anh.

Trước tình trạng “chặt chém” tại nhiều bãi trông giữ xe quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cũng như nhiều điểm du lịch tâm linh trên địa bàn vào dịp Tết Nguyên đán, sáng 13/2, Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm.

Theo Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, qua ghi nhận, hoạt động trông giữ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường có biểu hiện “chặt chém” du khách, thường diễn ra tại các khu du lịch tâm linh trên phố Đinh Tiên Hoàng, vườn hoa Lý Thái Tổ, quanh hồ Hoàn Kiếm… 

Trong sáng cùng ngày, các tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành lập biên bản xử phạt 2 bãi xe vi phạm quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, gồm: Bãi trông giữ xe tại vườn hoa Lý Thái Tổ của anh Nguyễn Văn Khôi (31 tuổi, ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội), bãi trông giữ xe trước cổng đền Ngọc Sơn của bà Lê Lan Oanh (52 tuổi, ở Đinh Tiên Hoàng, TP Hà Nội), với mức phạt là 7,5 triệu đồng.

Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt nhiều bãi trông xe 'chặt chém'
Thêm một chủ bãi trông giữ xe bị lực lượng chức năng xử phạt. Ảnh: Nam Anh.

Thượng tá Đang cho biết, trong dịp Tết Tân Sửu, các tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục kiểm tra hoạt động tại những bãi trông giữ xe trái phép, có biểu hiện của nạn “chặt chém” du khách chơi xuân.

Bên cạnh đó, thượng tá Đang còn đưa ra lời khuyến cáo tới người dân, chỉ nên gửi xe máy, ô tô tại những bãi trông giữ xe có niêm yết giá công khai.

NAM ANH
Theo Đại Đoàn kết