Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:57
RSS

Có thêm vũ khí mới cứng cựa, quân đội Syria đánh đâu thắng đó trên mặt trận chống IS

Thứ hai, 07/08/2017, 10:14 (GMT+7)

Ban tiếng Arab thông tấn Sputnik đưa tin hôm 4/8, Quân đội Syria đã bắt đầu sử dụng xe chiến đấu AMB-S do Slovakia sản xuất dựa trên thiết kế BMP-1 của Nga.

Quân đội Syria đã bắt đầu sử dụng một loại xe bọc thép nâng cấp trong cuộc chiến chống lại các tổ chức khủng bố. Quân đội Syria sử dụng loại xe này chủ yếu vận chuyển binh sĩ, phá hủy thiết bị quân sự và xe bom khủng bố ở khoảng cách 1,5 km.

AMB-S được thiết kế để giúp binh sĩ núp bên trong lớp thép dày và bắn đối phương qua 9 lỗ châu mai trên thân xe.

Tháp pháo được trang bị một súng chính 73 mm nòng trơn, 1 đại liên 7,62mm đồng trục, và 1 bệ phóng tên lửa chống tăng AT-3 Sagger ngay phía trên súng chính. Xe chạy bằng động cơ diesel 6 silander và bánh xích.

Xe chiến đấu AMB-S do Slovakia sản xuất. Ảnh: Sputnik

Xe chiến đấu AMB-S quân đội Syria sử dụng do Slovakia sản xuất. Ảnh: Sputnik

Kíp xe gồm 3 người (xa trưởng, lái xe và xạ thủ). Xe có thể mang tới 8 chiến sĩ bộ binh với vũ khí cá nhân (thường là AK và PKM) bên trong.

Phần mũi được thiết kế dốc và bọc giáp khá dày đủ sức bảo vệ xe trước súng máy cỡ 12,7mm tiêu chuẩn NATO với góc bắn trực diện là 60°, trong khi pháo nòng trơn và ATGM có thể dễ dàng tiêu diệt các thiết kỵ như M113 và thậm chí cả xe tăng chiến đấu chủ lực như M48 Patton.

Xe chiến đấu AMB-S do Slovakia sản xuất dựa trên thiết kế BMP-1 của Nga. BMP-1 là xe chiến đấu bộ binh lội nước bọc thép do Liên Xô thiết kế và chế tạo từ thập niên 1960 và tham chiến lần đầu trong Chiến tranh Yom Kippur. Đây là xe chiến đấu bộ binh đầu tiên trên thế giới

Xe được thiết kế để giúp binh sĩ núp bên trong lớp thép dày và bắn đối phương qua 9 lỗ châu mai trên thân xe. Tháp xe được trang bị một súng chính 73 mm nòng trơn, 1 đại liên 7,62mm đồng trục, và 1 bệ phóng tên lửa chống tăng AT-3 Saggerngay phía trên súng chính. 

Trong một diễn biến khác, quân đội Syria đã chiếm được thành trì cuối cùng của IS ở tỉnh Homs. Ngày 5/8, lực lượng chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh đã chiếm được thành phố Al-Sukhna, thành trì cuối cùng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Homs miền Trung nước này.

Xe chiến đấu AMB-S dựa trên nguyên mẫu BMP-1 của Nga. Ảnh: Military-Today.com

Xe chiến đấu AMB-S dựa trên nguyên mẫu BMP-1 của Nga. Ảnh: Military-Today.com

Thành phố Al-Sukhna nằm cách thành phố cổ Palmyra 50km về phía đông bắc và cách  biên giới hành chính của tỉnh Deir al-Zor nơi vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo khoảng 50km.

Việc chiếm được thành phố Al-Sukhna diễn ra sau khi lực lượng chính phủ Syria vây hãm thành công thành phố này vào đầu giờ sáng cùng ngày.

Tiến trình này là một phần trong một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm đẩy nhóm Nhà nước Hồi giáo ra khỏi vùng sa mạc của Syria.

 Quân đội Syria diệt IS, tiến sát pháo đài trung tâm đông Hama 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.