Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:42
RSS

Cơ sở massage vẫn ngang nhiên hoạt động giữa cao điểm chống dịch

Thứ sáu, 03/04/2020, 10:45 (GMT+7)

Bất chấp lệnh cấm trong đợt cao điểm chống dịch Covid-19, cơ sở "massage kích dục" vẫn ngang nhiên hoạt động.

Cơ sở 'massage kích dục' ngang nhiên hoạt động giữa cao điểm chống dịch

Nhân viên nữ  massage trước khi "phục vụ" khách. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Công an TP Biên Hòa đang hoàn tất hồ sơ xử lý một cơ sở kinh doanh massage có biểu hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh khi massage kích dục cho khách. Đáng chú ý, cơ sở này còn hoạt động bất chấp lệnh cấm trong đợt cao điểm chống dịch Covid-19.

Theo đó, khoảng 14h ngày 2/4, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra cơ sở massage Relax One tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa do Đỗ Viết Dương (SN 1994) trú tại Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở massage Relax One vẫn đang hoạt động bình thường. Tại 2 phòng ở lầu 1, công an bắt quả tang 2 nhân viên nữ đang có hành vi massage kích dục cho 2 khách nam.

Ngoài ra, còn có 10 nhân viên khác (gồm 1 quản lý, 4 nhân viên nữ, 5 nhân viên nam); trong đó, 6 nhân viên nữ ăn, ở và sinh hoạt tập thể ngay tại lầu 2 và lầu 4 của cơ sở này.

Quá trình khai thác, Đỗ Viết Dương khai nhận tại cơ sở có 2 gói dịch vụ massage kích dục giá 200.000 đồng và 400.000 đồng, nhân viên “phục vụ” khách sẽ được bo số tiền tương ứng với gói dịch vụ và phải trích lại cho cơ sở 10% trong số tiền bo đó.

Điều đáng nói, ngoài hoạt động kinh doanh vi phạm pháp luật, trước đại dịch toàn cầu và lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như chống giặc”; mặc dù đã có văn bản của Chính phủ, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng về việc dừng hoạt động trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhưng vì lợi nhuận mà chủ cơ sở ngang nhiên bất chấp pháp luật, bất chấp các quy định của Nhà nước, hàng ngày vẫn mở cửa cho nhân viên tiếp khách.

Ghi nhận qua sổ ghi chép hàng ngày của cơ sở, mỗi ngày có khoảng 15 đến 20 lượt khách đến đây để kích dục. Việc ngang nhiên hoạt động bất chấp pháp luật của Nhà nước, cơ sở trên rất có thể có nguy cơ biến thành "ổ dịch" nguy hiểm cho TP Biên Hòa nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung nếu lực lượng chức năng không phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Hiện, vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN