Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:34
RSS

Có quốc tịch Việt Nam, Filip Nguyễn cũng chưa thể lên đội tuyển

Thứ ba, 11/08/2020, 14:48 (GMT+7)

​Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các đường bay chưa thể mở cửa trở lại sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng về nước hội quân của thủ môn Việt kiều Séc Filip Nguyễn.

Như Tin tức thể thao đã đưa, thủ môn Filip Nguyễn đã hoàn thành xong các thủ tục để trở thành công dân Việt Nam. Sau nửa năm nộp hồ sơ xin nhập và đối diện với không khó khăn, cuối cùng nhờ sự trợ giúp từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thủ thành Việt kiều Séc đã có được điều mình muốn.

Với việc có được quốc tịch Việt Nam, Filip Nguyễn đã đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 cuối năm nay. Bản thân thủ môn gốc Hải Phòng cũng sẵn sàng khoác áo ĐTQG Việt Nam bất cứ lúc nào nếu được trao cơ hội. Đây là một tin vui đối với người hâm mộ cũng như HLV Park Hang Seo

Tuy vậy, cơ hội để Filip Nguyễn khác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu ở giải quốc tế cuối năm nay là không cao. Cụ thể, với việc AFF Cup 2020 được lùi sang tháng 4/2021, chúng ta chỉ còn một giải đấu quốc tế duy nhất trong năm nay là vòng loại World Cup 2022

Tuy vậy việc tuyển Việt Nam phải thi đấu với 3 đối thủ khác nhau với 3 khung thời gian khác nhau sẽ khiến cho Filip Nguyễn gặp khó khăn trong việc bay đi bay về giữa 2 quốc gia là Việt Nam và Séc.

Filip Nguyễn khó được lên tuyển do Việt Nam đang có dịch Covid-19
Filip Nguyễn khó được lên tuyển do Việt Nam đang có dịch Covid-19

Theo dự kiến ĐTQG cùng U22 Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào ngày 18/8 tới đây, một chuyến tập trung ngắn ngày để kiểm tra trình độ của các tân binh có phong độ cao tại V.League 2020 và hạng Nhất quốc gia.

​Thời điểm hiện tại, việc trở về khoác áo ĐT Việt Nam của thủ môn Việt kiều Séc là không hề đơn giản. Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các đường bay chưa thể mở cửa trở lại sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc này.

Ngoài ra nếu về Việt Nam, cầu thủ này sẽ phải cách ly ít nhất là 14 ngày trước khi lên tuyển tập trung với các đồng đội ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình lên tuyển tập trung, chưa kể những bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực cũng sẽ khiến cầu thủ này gặp nhiều khó khăn khi lên tuyển quốc gia Việt Nam.

Trong khi đó, ngoài Đặng Văn Lâm, bóng đá Việt Nam cũng đang sở hữu nhiều thủ môn tài năng như Bùi Tiến Dũng, Văn Toản, Nguyên Mạnh, Tuấn Mạnh... đủ sức khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian tới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN