Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:43
RSS

Có kinh phí 'khủng', CLB Hải Phòng quyết bay cao tại V.League 2021

Thứ ba, 08/12/2020, 07:56 (GMT+7)

Cùng với nguồn kinh phí khủng, CLB Hải Phòng cũng hướng tới thành tích cao ở mùa giải tới đây.

Sự kiện:
V.League 2020

V.League 2020, CLB Hải Phòng đã gây thất vọng tràn trề khi phải mượn 2 hảo thủ của Than Quảng Ninh mới có thể trụ hạng thành công ở những vòng đấu cuối khiến người hâm mộ bóng đá nơi đây vô cùng thất vọng.

Trong buổi làm việc mới nhất với LĐBĐ Hải Phòng và Hải Phòng FC, lãnh đạo đội bóng đất Cảng đã thống nhất một số phương án để giúp cho bóng đá Hải Phòng phát triển hơn ở mùa giải V.League 2021.

Theo đó, lãnh đạo TP Hải Phòng đã đồng ý tăng ngân sách tài trợ cho đội bóng thêm 10 tỷ đồng. Cụ thể, Hải Phòng FC thay vì nhận 40 tỷ như ở mùa trước thì sẽ nhận được 50 tỷ đồng tiền tài trợ từ ngân sách thành phố kể từ mùa 2021.

Cùng với nguồn kinh phí khủng, CLB Hải Phòng cũng hướng tới thành tích cao ở mùa giải tới. Cụ thể, nếu Hải Phòng FC đứng thứ 7 ở V.League 2021, HLV trưởng sẽ phải từ chức; đứng thứ 10, Chủ tịch CLB từ chức.

Con số 50 tỷ tiền tài trợ của Hải Phòng là khá lớn so với mặt bằng chung của V.League, bởi Sông Lam Nghệ An chỉ được cấp 20 tỷ đồng/mùa, Than Quảng Ninh khoảng 10 tỷ đồng…, còn lại phải tự kêu gọi tài trợ và vẫn đặt mục tiêu có mặt trong Top đầu V.League 2021.

CLB Hải Phòng quyết bay cao tại V.League 2021
CLB Hải Phòng cũng hướng tới thành tích cao ở mùa giải 2021

Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2021, BLĐ CLB Hải Phòng mới đây đã chiêu một số cầu thủ chất lượng đồng thời thử việc một số gương mặt mới đầy triển vọng. Dưới đây là những gương mặt được mượn và thử việc cùng đội trong quá trình chuẩn bị mùa giải mới của đội bóng đất Cảng như:

Tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi, sinh năm 1992, từ CLB Than Quảng Ninh (mượn 1 năm). Hậu vệ Đặng Quang Huy, sinh năm 1992, từ CLB Than Quảng Ninh (mượn 1 năm). Hậu vệ Lê Tuấn Tú, sinh năm 1993, từ CLB Than Quảng Ninh (mượn 1 năm). Thủ môn Nguyễn Đình Tùng, sinh năm 2003 từ lò đào tạo trẻ Hải Phòng. Thủ môn Phan Đình Vũ Hải, sinh năm 1994, gọi lại từ CLB Than Quảng Ninh. Tiền vệ Trần Tấn Tài, sinh năm 1995, từ CLB Gia Định. Tiền vệ Phạm Văn Thuần, sinh năm 1992 từ CLB Bình Định. Tiền vệ Vũ Mạnh Duy, sinh năm 1996 từ An Gian.

Giải V.League 2021 được dự kiến khai mạc vào ngày 16/1/2021, phương án tổ chức giải đấu này và hạng Nhất 2021 vẫn theo thể thức cũ như mùa giải đã qua. Trước đó một tuần sẽ là trận Siêu Cúp Việt Nam diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa Viettel và Hà Nội FC. 

Giai đoạn một sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để phân nhóm thi đấu ở giai đoạn hai. Tuy nhiên, khác với năm 2020, mùa tới sẽ có 6 đội thuộc nhóm cạnh tranh vô địch và 8 đội ở nhóm đua trụ hạng trong giai đoạn hai. 

Bên cạnh đó, suất xuống hạng ở V.League 2021 cũng được nâng lên thành 1,5, thay vì một suất như mọi năm làm tăng tính hấp dẫn và công bằng cho giải đấu.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN