Thứ năm, 25/04/2024 | 11:57
RSS

Cô gái về từ Trung Quốc nhưng trốn cách ly, đi hát karaoke

Thứ ba, 10/03/2020, 14:37 (GMT+7)

Cơ quan chức năng huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương đã đưa cô gái 25 tuổi về từ Trung Quốc nhưng trốn khai báo y tế đi cách ly tập trung.

Đang đi hát karaoke, cô gái về từ Trung Quốc trốn khai báo y tế bị đưa đi cách ly

Ảnh minh họa

Ngày 10/3, Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) cho biết trên Nhịp sống Việt, đơn vị đã thực hiện cách ly chị N.T.B. (25 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng 7 người thân trong gia đình đã tiếp xúc với B. để phòng dịch covid-19

Theo đó, ngày 8/3, cơ quan chức năng huyện Bắc Tân Uyên nhận được thông tin về một trường hợp từ Trung Quốc trở về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch để trốn khai báo y tế. Qua xác minh người trốn khai báo y tế là chị N.T.B.

Lúc này, B. đang đi hát karaoke cùng với gia đình ở huyện Bắc Tân Uyên thì được cơ quan chức năng của huyện yêu cầu về nhà để khai báo và giám sát y tế.

Theo khai báo B. trên Thanh Niên, tháng 1/2020 chị đi bằng đường hàng không sang tỉnh An Huy (Trung Quốc) tìm việc làm. Tuy nhiên, thời điểm đến An Huy thì khu vực này đang bị cách ly, nên B. tìm cách trở lại Việt Nam.

Từ giữa tháng 2, B. đi bằng đường tiểu ngạch qua tỉnh Lạng Sơn về Việt Nam, sau đó thuê nhà nghỉ tại Lạng Sơn rồi tiếp tục về nhà người quen ở Bắc Giang. Đến ngày 5/3, B. đi xe khách từ Bắc Giang về đến Bến xe Hội Nghĩa (phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) vào ngày 7/3 và được người thân đưa về xã Tân Lập (huyện Bắc Tân Uyên).

Lãnh đạo ngành y tế địa phương đã đưa chị B. vào khu cách ly tập trung theo quy định trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra. Qua kiểm tra, giám sát y tế ban đầu, B. cùng người thân trong gia đình có sức khoẻ bình thường, chưa có biểu hiện nhiễm dịch Covid-19.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN