Thứ năm, 25/04/2024 | 07:40
RSS

Cô gái trẻ 'hạ gục' 2 tên cướp điện thoai

Thứ hai, 28/03/2022, 10:58 (GMT+7)

Thấy bạn bị hai tên cướp giật điện thoại, chị H. đã tăng ga đuổi theo tông vào đuôi xe khiến 2 tên ngã lăn xuống đường rồi tri hô cùng người dân vây bắt.

Theo thông tin trên Dân Trí, ngày 28/3, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Nguyễn Thanh Lộc (21 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Quản Minh Tuấn (22 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản. 

Thông tin trên Thanh Niên cho biết, vào khoảng 21h ngày 26/3, Lộc chạy xe máy chở theo Tuấn đi trên đường Nguyễn Cửu Đàm (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) tìm "con mồi" để cướp giật tài sản.

Lúc này, cả hai phát hiện chị L. (19 tuổi) ngồi sau xe máy của chị H. (20 tuổi) đang dùng điện thoại tìm đường, dừng trước nhà số 149A Nguyễn Cửu Đàm (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú). Ngay lập tức, Lộc chạy xe áp sát để Tuấn giật chiếc điện thoại của chị L. rồi phóng xe tẩu thoát.

Lộc (trái) và Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: Dân Trí.

Thấy bạn bị cướp điện thoại, chị H. liền tri hô và tăng ga đuổi theo 2 tên cướp. Đến trước căn nhà trên đường Tân Sơn Nhì (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú), chị H. đuổi kịp và tông vào đuôi xe khiến Lộc và Tuấn ngã ra đường. Lúc này, 2 tên cướp cầm theo điện thoại đã giật được chạy bộ đến hẻm đường Gò Dầu thì bị chị H. chạy bộ đuổi theo hô hoán cùng người dân vây bắt. 

Ghi nhận trên Tuổi trẻ cho biết, Công an phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường đưa 2 tên cướp về trụ sở. Tại đây, cả hai thừa nhận hành vi của mình.

Nguồn tin trên Vnexpress cho biết, Lộc và Tuấn khai cần tiền chơi ma túy nên đi cướp.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại