Thứ năm, 18/04/2024 | 11:57
RSS

Cô gái đi ăn xin vì 'dung mạo như hoa', đi làm là ngược đãi bản thân

Thứ năm, 12/04/2018, 10:36 (GMT+7)

Trên bảng ăn xin của cô gái này ghi rằng: “Bởi vì sinh ra đã xinh đẹp, chân tay đầy đủ, thân thể khỏe mạnh, trời sinh khí chất ngời ngời, dung mạo như hoa. Vì thế không muốn đi làm, ở đây ăn xin!”.

Ngày 6/4, người dân tại thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) bị thu hút khi nhìn thấy một phụ nữ mặc áo đỏ, tô son, ung dung ngồi bên vỉa hè ăn xin cùng tấm bìa trước mặt. 

"Tôi đến từ tỉnh Hồ Nam. Bởi vì vốn bản chất xinh đẹp, chân tay đầy đủ, lại có cơ thể khỏe mạnh, tôi quyết định chọn cách ăn xin thay vì tìm việc làm. Cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các bạn", China Times trích dẫn nội dung trên tấm bìa các tông của cô gái.  

Cô gái chia sẻ nếu viết vào tấm bìa rằng "Tôi đói quá, tôi cần 10 tệ để mua đồ ăn", rất có thể người ta sẽ cho cô tiền ngay. Ngoài ra, cô cũng có thể bán mình để kiếm sống, nhưng cô không làm thế. 

Cô gái đi ăn xin
Chân dung cô gái ăn xin gây sốc cộng đồng mạng. Ảnh: Sina

Lí do ăn xin của người phụ nữ này thực sự khiến người đọc phải “té ngửa”. Có không ít người bày tỏ sự bức xúc trước sự tự tin ngược đời của cô ta. Nhan sắc thì chưa đến mức khiến ai phải say đắm từ cái nhìn đầu tiên, lại thêm tội lười biếng của người phụ nữ này là điều dễ hiểu khi dân mạng dậy sóng phẫn nộ trước sự việc này.

Qua tìm hiểu, người phụ nữ này đến từ tỉnh Hồ Nam và đã tá túc lại khu du lịch này hơn 1 năm để kiếm sống. Trước khi đi ăn xin, cô từng làm phục vụ quán ăn và thu ngân nhưng đều bị đuổi việc. Thay vì thừa nhận hoàn cảnh nghèo khó để xin sự giúp đỡ, hành động này của cô càng khiến người khác bất bình.

Có người bình luận: “Cô ta mất não rồi ư? Ăn xin bây giờ còn cao cấp hơn người mang tiền đi giúp đỡ”.“Lần đầu tiên tôi thấy người ăn xin thế này đấy. Thật không thể tin được”, một người khác viết.


Xem thêm: Vụ CSTT Hải Phòng đu người trên đầu xe tải: Tuần tra, xử phạt không đúng tuyến đường?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN