Thứ ba, 16/04/2024 | 23:53
RSS

Có con nhỏ, mẹ phải biết những công dụng chữa bệnh vặt tuyệt vời của lá hẹ

Thứ bảy, 05/05/2018, 19:30 (GMT+7)

Lá hẹ có tác dụng rất tốt trong việc chữa các bệnh vặt cho trẻ nhỏ. Mẹ hãy "bỏ túi" để dùng khi cần nhé!

Mẹ phải biết những công dụng chữa bệnh vặt tuyệt vời của lá hẹ

Theo Đông y, lá hẹ có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn, dùng trong trường hợp trẻ bị đau răng nhức, chữa ho cảm hiệu quả.

Hạ sốt

Lấy 4-5 chiếc lá hẹ rửa sạch, giã nhuyễn rồi cho vào khăn xô đắp lên thóp cho bé.

Đồng thời, cũng dùng khăn xô có lá hẹ lau bàn tay và gan bàn chân cho trẻ, giúp trẻ hạ sốt nhanh chóng.

Chữa ho, cảm

Lấy một nắm lá hẹ rửa sạch, cắt nhỏ trộn với đường phèn rồi hấp cách thủy. Với trẻ nhỏ thì nên cho trẻ uống nước lá hẹ khoảng 2-3 lần/ngày sẽ giúp khỏi ho, cảm hiệu quả.

Mẹ phải biết những công dụng chữa bệnh vặt tuyệt vời của lá hẹ2

Chữa sâu răng

Lá hẹ không những có thể giúp bé giảm cơn đau răng sâu mà còn giúp kháng viêm, giảm sưng, hỗ trợ điều trị sâu răng tốt hơn.

Lấy 1 nắm lá hẹ rửa sạch, giã nhuyễn 1 chút lá hẹ và đắp vào phần chân răng sâu cho trẻ. Ngày làm 3 lần để có hiệu quả.

Mẹo không sốt khi mọc răng

Để bé không bị sốt khi mọc răng, mẹ hãy áp dụng mẹo dân gian sau vào đúng ngày 100 ngày tuổi của con: Lá hẹ rửa thật sạch, cắt nhỏ rồi giã nhuyễn, vắt nước cốt lá hẹ cho vào chén sạch. Mẹ rửa tay sạch, quấn gạc tiệt trùng vào đầu ngón tay trỏ rồi chấm vào chén nước cốt lá hẹ. Sau đó nhẹ nhàng đưa vào miệng trẻ, bắt đầu rà sát vào vùng nướu của bé vài lần.

Mẹo vặt chữa ho không cần dùng thuốc cực hữu hiệu. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

T. N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN