Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:53
RSS

CLB TP HCM chiêu mộ thành công tiền đạo Brazil

Thứ tư, 02/12/2020, 15:08 (GMT+7)

Sau khi thanh lý tiền đạo Ariel Rodriguez, đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng đã chiêu mộ thành công một cầu thủ đến từ Brazil.

Sự kiện:
V.League 2020

Trong một nỗ lực làm mới hàng công sau khi chia tay chân sút Costa Rica, Ariel Rodriguez, CLB TP.HCM chiêu mộ thành công tiền đạo Hồ Tuấn Tài của CLB HAGL với mức lương và lót tay khá lớn.

Mới đây, đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng cũng đã mang về sân Thống Nhất tiền đạo tới từ giải hạng Nhì của Brazil, Waguininho. Chân sút ngoại này chuyển tới CLB TP.HCM từ CLB Guarani tại giải Serie B của Brazil. Cầu thủ sinh năm 1990 có thể thi đấu ở vị trí tiền đạo phải và có thể đá trung phong khi cần.

Với việc đang thi đấu ở Serie B Brazil, Waguininho được kỳ vọng sẽ sớm hòa nhập và tỏa sáng trong màu áo CLB TP.HCM giúp đội bóng này chinh phục thành công những danh hiệu ở giải đấu quốc nội.

CLB TP HCM chiêu mộ thành công tiền đạo Brazil
Tiền đạo Brazil Waguininho gia nhập CLB TP HCM

Ở một diễn biến khác, thanh lý Ariel, nhiều khả năng TP HCM cũng đẩy đi Jose Ortiz khi cầu thủ này không đáp ứng được yêu cầu ở giai đoạn hai vừa qua. Theo báo chí Thái Lan, TP HCM "bật đèn xanh" và sẵn sàng lắng nghe bất cứ lời đề nghị nào cho tuyển thủ Costa Rica này.

Cũng trong ngày 1/12, CLB TP HCM đã chính thức thông báo ký hợp đồng với HLV người Brazil Alexandre Polking. Đội bóng Sài thành sẽ phải trả khoản lương khổng lồ lên tới gần 1 tỷ/tháng cho chiến lược gia từng nhiều năm làm việc tại Thai League

Việc TP HCM ký hợp đồng với ngoại binh không qua thử việc tạo ra nhiều rủi ro. Mùa giải vừa qua, họ đã sử dụng tất cả 8 ngoại binh. Và đến nay thì chỉ có Diakite được đảm bảo tương lai. Đầu tư rất nhiều nhưng TP HCM chưa cho thấy sự ổn định khi chất lượng cầu thủ của họ không quá xuất sắc, cộng với đó là một lối chơi không rõ ràng.

Vì vậy ông Polking đến mang theo hi vọng sẽ tạo nên bộ mặt mới cho TP HCM để sẵn sàng trở lại đường đua vô địch V-League mùa tới.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN