Thứ ba, 16/04/2024 | 11:06
RSS

CLB Nam Định liên tiếp đón tin buồn trước trận gặp HAGL

Thứ tư, 31/07/2019, 06:48 (GMT+7)

Không chỉ mất một gương mặt quan trọng trong cuộc tiếp đón HAGL, đội chủ sân Thiên Trường còn phải nhận án phạt khá nặng từ VFF sau trận thắng SLNA.

Ban tổ chức sân Thiên Trường - sân nhà của đội bóng Nam Định vừa tiếp tục nhận án phạt từ phía Ban kỷ luật VFF.

Cụ thể, trong phiên họp vào sáng 30/7, Ban kỷ luật VFF đã công bố quyết định phạt Ban tổ chức trận đấu của Nam Định số tiền 35 triệu đồng do để xảy ra các tình trạng: Khán giả xuống đường chạy, xuống sân thi đấu; nhân viên khiêng cáng phục vụ y tế thực hiện nhiệm vụ chậm chễ để trì hoãn trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Nam Định và SLNA ngày 28/7/2019 trên sân Thiên Trường, Nam Định.

Đây là án phạt duy nhất được Ban kỷ luật VFF đưa ra sau vòng 18 V.League 2019. Trong vòng nửa tháng, Ban tổ chức sân Thiên Trường đã bị Ban kỷ luật VFF thu phạt tổng số tiền lên đến 60 triệu đồng với các hành vi liên quan đến CĐV và vấn đề kỹ thuật tổ chức trận đấu. Ở vòng 15 trước đó, sân này bị phạt 25 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ở vòng 18 V-League diễn ra hôm Chủ Nhật vừa qua, CLB Nam Định với lợi thế sân nhà đã xuất sắc đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn là SLNA với tỷ số 2-0 nhờ màn trình diễn ấn tượng của Sỹ Minh và Xuân Quyết.

Mặc dù vậy, chiến thắng này sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu đội trưởng Lê Văn Phú không dính chấn thương ngay đầu trận đấu. Ngôi sao nhập tịch này đã gặp chấn thương sau khi va chạm với cầu thủ đối phương và bị thay ra bất đắc dĩ ở phút thứ 10.

CLB Nam Định liên tiếp đón tin không thể buồn hơn trước trận gặp HAGL
Ảnh: TintucVietnam

Theo chia sẻ của HLV Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Phú đã gặp phải vấn đề về dây chằng, và sẽ cần ít nhất 2 tuần để bình phục. Điều này đồng nghĩa với hậu vệ này chắc chắn sẽ vắng mặt ở cuộc đọ sức giữa Nam Định vs HAGL sẽ diễn ra sau ít ngày nữa.

Trước đó, ở vòng 18 V-League, được chơi trên “chảo lửa” Thiên Trường cùng quyết tâm giành chiến thắng, DNH Nam Định chủ động chơi tấn công ngay từ những phút đầu trận với sự cơ động của Mạnh Hùng và Xuân Quyết.

Tuy vậy, lối chơi dựa nhiều vào các quả tạt bổng từ hai cánh vào trong cho Diogo và Gustavo của đội chủ nhà lại tỏ ra quá đơn điệu và dễ dàng bị bẻ gãy. Đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Dũng hầu như không tạo được bất kỳ pha bóng đáng chú ý nào về phía khung thành của Nguyên Mạnh.

Trong khi đó, dù SLNA sở hữu ít thời gian kiểm soát bóng hơn nhưng họ mới là những người có được các tình huống nguy hiểm. Phút 07, Joel Vinicius có pha băng vào đánh đầu rất nhanh nhưng tiếc là bóng lại đi không đủ mạnh để vượt qua được Xuân Việt.

Đến phút 35, các cổ động viên chủ nhà được một phen thót tim khi hậu vệ DNH Nam Định phá bóng không dứt khoát và đưa bóng vào đúng vị trí của Vinicius. Rất may là bóng đã được phá ra kịp thời.

Cũng ngay trong hiệp một, cả hai đội đã phải có những sự thay đổi người bất đắc dĩ với những chấn thương của Lê Văn Phú và Phạm Xuân Mạnh. 45 phút đầu tiên diễn ra có phần tẻ nhạt và 0-0 là kết quả hợp lý.

Bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Văn Dũng chỉ đạo các học trò đẩy mạnh thế trận tấn công. Sức ép quá lớn từ đội chủ nhà đã khiến hàng thủ SLNA mắc sai lầm và để Lê Sỹ Minh "siêu phẩm" từ pha đá phạt mở tỉ số ở phút 62. Chưa dừng lại, Mai Xuân Quyết tiếp tục giúp NHM Nam Định có cơ hội ăn mừng khi lập công ở phút 69.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN