Thứ ba, 23/04/2024 | 11:20
RSS

Ngày mai áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, hướng vào vịnh Bắc Bộ

Thứ ba, 30/07/2019, 20:24 (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão với tốc độ 15 km/h, theo hướng tây tây bắc, đến sáng 1/8 bão vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh cấp 8-9.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão sẽ đổ vào vịnh Bắc Bộ.
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão sẽ đổ vào vịnh Bắc Bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai áp thấp nhiệt đới sẽ theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15-20 km mỗi giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày mai 31/7, tâm áp thấp cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 100 km về phía đông, sức gió mạnh nhất tăng lên 60 km/h, cấp 7.

Tối mai, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Với tốc độ 15 km/h, theo hướng tây tây bắc, đến sáng 1/8 bão vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh cấp 8-9. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Chia sẻ trên VNE, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) nhận định, tối mai (31/7), áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Với tốc độ 15 km/h, theo hướng tây tây bắc, đến sáng 1/8 bão vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh cấp 8-9.

Khoảng từ đêm 1 đến sáng 2/8, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định với sức gió mạnh cấp 7-8 và gây ra một đợt mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ chiều 1/8 đến ngày 4/8.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến ngày 2/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 200km, cách Nam Định 330km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ ngày hôm nay ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2,0-3,0m. Biển động. 

Mai Ly (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN