Thứ ba, 23/04/2024 | 16:46
RSS

CLB Arsenal và Chelsea tiếp tục làm rạng danh nước Anh

Thứ sáu, 19/04/2019, 09:31 (GMT+7)

CLB Arsenal và Chelsea đã có mặt ở bán kết Europa League sau lượt trận đêm qua. Như vậy, ở cả Champions League lẫn Europa League, nước Anh có đến 4 đại diện.

Với lợi thế dẫn 2 bàn ở trận lượt đi, CLB Arsenal hành quân đến làm khách của Napoli trong trận tứ kết lượt về của Europa League với sự tự tin cao độ. Khác với những gì tuyên bố trước trận đấu, đội chủ sân San Paolo thi đấu như đeo chì vào chân. 

Và khi họ đang loay hoay tìm đường vào khung thành Arsenal thì họ đã bị "dội một gáo nước lạnh". Được hưởng quả đá phạt, Alexander Lacazette đã vẽ một đường cong tuyệt Mỹ từ khoảng cách khoảng 25 mét khiến thủ môn Alex Meret chỉ còn biết đứng nhìn. 

Bàn thắng của Lacazette khiến CĐV trên sân vận động San Paolo như chết lặng còn những cầu thủ dưới sân mất hết ý chí chiến đấu bởi lúc này khoảng cách đã là 3 bàn. Muốn đi tiếp, Napoli phải ghi thêm 4 bàn nữa và không để thủng lưới thêm. 

Ở thời gian còn lại của trận đấu chứng kiến sự cố gắng của các cầu thủ Napoli tuy nhiên những chân sút được kỳ vọng như ose Callejon và Arkadiusz Milik đều tỏ ra bất lực. Chiến thắng của thầy trò HLV Emery sẽ là hoàn hảo nếu Aaron Ramsey không phải rời sân tở phút 33. Hiện chưa có thông tin chính thức về chấn thương của tiền vệ này nhưng có thể anh sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa.

Chiến thắng trước Napoli giúp Arsenal vào bán kết gặp Valencia, đội đã hạ đối thủ đồng hương Villarreal 2-0 ở trận lượt về và giàn chiến thắng với tổng tỷ số 5-1. Đội bóng thành London sẽ tiếp Valencia trên sân nhà Emirates ở lượt đi ngày 2/5. Đây sẽ là cuộc tái ngộ nhiều cảm xúc của HLV Emery khi ông từng dẫn dắt "Bầy dơi" giai đoạn 2008-2012. 

CLB Arsenal và Chelsea cùng nhau vào bán kết Europa League 2019
CLB Arsenal và Chelsea cùng nhau vào bán kết Europa League 2019. Ảnh: Zing

Trong khi đó, Chelsea bước vào trận đấu với Slavia Praha với tinh thần rất cao sau khi đã có chiến thắng 1-0 trên sân khách ở lượt đi. Dù không ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất, Chelsea vẫn dễ dàng ghi tới 3 bàn thắng vào lưới của Slavia Prague sau 17 phút kể từ khi bóng lăn, với các pha lập công của Pedro, Higuain và một tình huống phản lưới nhà của đội khách. 

Dẫn trước quá sâu, Chelsea chơi có phần chủ quan và tiền vệ Ševčík đã ghi cú đúp chỉ trong 3 phút từ phút 51 đến phút 54 để rút ngắn tỷ số xuống 3-4. Thế nhưng, đó cũng là tất cả những gì đội bóng CH Séc làm được ở trận này và chung cuộc Chelsea giành thắng lợi 5-3. 

Đối thủ của Chelsea ở bán kết sẽ là đội bóng nước Đức - Frankfurt sau khi CLB này đánh bại Benfica 2-0 ở trận lượt về để đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách với tổng tỷ số 4-4. 

Với việc cả Arsenal cùng Chelsea đều có mặt ở bán kết, người hâm mộ bóng đá Anh đang chờ đợi một trận chung kết toàn Anh tại Europa League. Trước đó một ngày Tottenham và Liverpol cũng đã ghi tên mình vào bán kết Champions League. Rất có thể, năm nay cả 2 chiếc cup danh giá nhất châu lục sẽ về nước Anh.

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN