Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:49
RSS

K.League quyết định phá lệ vì tiền đạo Công Phượng

Thứ sáu, 19/04/2019, 07:05 (GMT+7)

Chứng kiến sút hút của Công Phượng, mới đây ban tổ chức K.League đã thay đổi điều lệ và quyết định tăng suất ngoại binh Đông Nam Á, tại giải đấu này vào năm 2020.

Sau khi chinh phục một loạt danh hiệu cao quý cùng bóng đá Việt Nam trong năm 2018, tiền đạo Công Phượng cập bến Incheon United với mức lương “khủng”, cùng rất nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Dù chưa thực sự tỏa sáng tại K.League, nhưng sức hút của “Messi Việt Nam” vẫn là rất lớn. Đã có rất nhiều kiều bào Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc tới cổ vũ cho Công Phượng và các đồng đội vào mỗi dịp cuối tuần.

Chúng kiến sức hút ấn tượng của Công Phượng, mới đây liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã quyết định thay đổi điều lệ của giải đấu số một xứ Kim Chi. Theo đó, họ đã khi sửa đổi điều lệ tăng số suất ngoại binh K.League 2020, K.League quy định mỗi đội sẽ có quyền đăng ký 5 ngoại binh. Trong số đó, ít nhất phải có một cầu thủ châu Á và 1 cầu thủ thuộc khu vực Đông Nam Á.

Tiền đạo Công Phượng có sức hút rất lớn tại Hàn Quốc
Tiền đạo Công Phượng có sức hút rất lớn tại Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Niên

Điều này mở ra cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung có thêm cơ hội tới Hàn Quốc thi đấu ở những mùa giải tới.

Mới đây, chia sẻ với giới truyền thông Hàn Quốc, Công Phượng tiết lộ anh phấn đấu để đạt tới đẳng cấp chơi bóng như Son Heung-min và hy vọng K.League sẽ phát triển, đồng thời thu hút thêm nhiều cầu thủ Việt Nam tới thi đấu:

“Son Heung-min là cầu thủ giỏi. Kỹ thuật và khả năng chạy chỗ của anh ấy đều ấn tượng. Tôi muốn trở thành một cầu thủ như Son và sẽ học hỏi từ anh ấy.

Tôi hy vọng K-League sẽ phát triển và thu hút thêm nhiều cầu thủ Việt Nam tới thi đấu. Tôi cũng muốn thành công tại đây như một cách để giới thiệu bóng đá Việt Nam với Hàn Quốc cũng như châu Á. Tôi muốn hiện thực hoá giấc mơ chơi bóng tại Hàn Quốc”, Công Phượng nói với truyền thông Hàn Quốc.


Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Nguyễn Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN