Thứ năm, 25/04/2024 | 07:06
RSS

Chuyên gia lo lắng Công Phượng sẽ 'thui chột' ở Incheon United

Thứ năm, 18/04/2019, 16:03 (GMT+7)

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, với việc không được thi đấu trọn vẹn các trận đấu, tiền đạo Công Phượng có nguy cơ bị suy giảm phong độ thi đấu.

Ngay sau khi có HLV mới, Incheon United tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-1 trước đội bóng đang chơi ở giải hạng ba tại Cup FA của Hàn Quốc, Cheongju FC. Ở trận đấu này, tiền đạo Công Phượng được đá chính ngay từ đầu nhưng bị thay ra ngay đầu hiệp đấu thứ hai và anh cũng không để lại bất kỳ một dấu ấn này trong suốt thời gian có mặt ở trên sân.

Trước đó, Công Phượng mới chỉ có duy nhất 1 trận đấu là được đá trọn vẹn 90 phút, đó là trận  Incheon Utd thua 0-3 trước Daegu trong khuôn khổ vòng 5 K.League 2019. Còn phần lớn thời gian, Phượng hầu như chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị hoặc không thi đấu.

Tiền đạo Công Phượng chưa để lại nhiều dấu ấn tại K.League
Tiền đạo Công Phượng chưa để lại nhiều dấu ấn tại K.League. Ảnh: Thethao

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, việc Công Phượng không được thi đấu thường xuyên sẽ bị giảm sức bền, sức chịu đựng và sẽ khó tiến bộ, điều này là nỗi lo hoàn toàn có thật.

"Bây giờ Phượng được thi đấu là rất quan trọng, thúc đẩy sự tiến bộ. Nhưng mới vào đá 1 hiệp đã bị thay ra, thì lại ảnh hưởng Công Phượng rất nhiều khi sức bền, tốc độ sẽ giảm. Vì anh vừa đá 1 hiệp chưa ăn thua gì mà đã ra nghỉ nên sức chịu đựng sẽ giảm, làm giảm sự tiến bộ của sức bền, tốc độ", chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ trên Soha.

Cũng theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, việc Công Phượng chỉ được thi đấu trong thời gian ngắn sẽ khiến phong độ của cầu thủ này suy giảm và điều này vô cùng đáng lo ngại, khi mà giải bóng đá giao hữu quốc tế tại Thái Lan King’s Cup đang tới gần.

"Tình hình cứ thế này thì sẽ rất lo lắng. Nếu Công Phượng không được ra sân đều, hoặc ra sân mà không được chơi dài hơn sẽ rất khó để bắt kịp lối chơi thể lực của Hàn Quốc. Tôi nghĩ nếu cứ thế này thì chắc chắn phong độ Công Phượng sẽ giảm, chứ không như ở Asian Cup. Dứt khoát là sẽ giảm chứ không thể tốt được".

Vào tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải bóng đá giao hữu Quốc tế King’s Cup tại Thái Lan, giải đấu quy tụ 4 đội bóng mạnh gồm Việt Nam, Ấn Độ, Curacao và đội chủ nhà Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, Ấn Độ sẽ chạm trán chủ nhà Thái Lan ở trận bán kết một, trong khi đó, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ so tài với ứng cử viên vô địch Curacao ở trận bán kết hai.

Do King’s Cup diễn ra vào FIFA day, do đó nếu thi đấu tốt tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thăng hạng trên bảng XH của FIFA, đồng thời đây cũng là cơ hội để đội bóng áo đỏ thử nghiệm đội hình, chiến thuật cho vòng loại World Cup 2022.

Xem thêm: Lãnh đạo CLB HAGL tiến cử sao trẻ cho HLV Park Hang Seo

Phạm Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN