Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:05
RSS

Chuyện tình cực ‘ngọt’ của cặp đôi Hải Phòng: Cầu hôn sau 1 tháng quen, 4 lần xé đơn ly hôn tái hợp

Thứ ba, 24/12/2019, 12:40 (GMT+7)

Nhận lời cầu hôn chỉ sau 1 tháng quen nhau, cặp đôi 9X bước vào cuộc sống hôn nhân "đẹp như mơ" nhưng cũng không ít lần vượt qua sóng gió.

Chuyện tình cực ngọt của cặp đôi Hải Phòng

Ngo Michiko và chồng quen nhau khi học chung một khóa pha chế. Ảnh: NVCC

Cầu hôn sau 1 tháng quen nhau đến cuộc hôn nhân 4 lần xé đơn ly hôn

Ngo Michiko, 25 tuổi, là Việt Kiều Nhật, còn chồng hơn cô 2 tuổi, là du học sinh Úc. Hai người về Việt Nam cùng thời điểm, cùng ý tưởng mở quán cà phê nên đi học chung một khóa pha chế và đó là cái duyên đưa đẩy họ gặp nhau.

Thế nhưng, khi đó hai người đều đang có người yêu nên chẳng để ý đến đối phương. Một thời gian sau đó, chuyện tình của cả hai đều tan vỡ, họ lại gặp nhau trong một buổi họp lớp và mới bắt đầu trò chuyện, làm quen.

Ngo Michiko chia sẻ: “Lúc đầu mình nghĩ anh em chơi với nhau cho vui và còn gọi nhau là huynh đệ vì tính mình khá mạnh mẽ, đàn ông. Thế nhưng sau đó ngày nào cũng rủ nhau đi ăn, đi xem phim… Khi tìm hiểu thấy hợp nhau quá nên 1 tháng sau anh đã ngỏ lời cầu hôn và mình gật đầu đồng ý luôn. Trước đấy mình từng nghĩ rằng phải gần 30 tuổi mới lấy chồng nhưng mà duyên đến bất ngờ quá”.

Chuyện tình cực ngọt của cặp đôi Hải Phòng2

Cặp đôi có sở thích chung là đi du lịch, khám phá những vùng đất mới. Ảnh: NVCC

Trong mắt Ngo Michiko, chồng cô là một người tự lập, không dựa dẫm bố mẹ, có chí tiến thủ, tư tưởng rất hiện đại, không cổ hủ gia trưởng. Ở nhà việc gì anh cũng “xắn tay” làm từ sửa điện, sửa nước đến nấu cơm, rửa bát, lau nhà, không ngần ngại bất cứ điều gì.

Còn chồng Ngo Michiko cũng tâm sự rằng, anh yêu cô vì sự thân thiện dễ gần, luôn cởi mở, vừa đảm đang việc nhà lại vừa biết kinh doanh có chí hướng và có chung nhiều sở thích, đặc biệt là đi du lịch. Ngay từ ngày mới yêu, cặp đôi đã có rất nhiều chuyến khám phá vùng đất mới cùng với nhau, những nơi đó đều in dấu những kỷ niệm tình yêu ngọt ngào.

Sau 1 năm hẹn hò, cặp đôi về chung một nhà trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Ngo Michiko chia sẻ, cuộc sống vợ chồng son không quá khác so với lúc trước khi kết hôn, bởi vì còn trẻ lại chưa vướng bận con cái nên ban ngày đi làm, tối về vẫn đi ăn ngoài hàng và hẹn hò như lúc mới yêu.

Chuyện tình cực ngọt của cặp đôi Hải Phòng4

Cặp đôi kết hôn sau 1 năm yêu vì có quá nhiều điểm chung. Ảnh: NVCC

“Các cặp vợ chồng khác thì họ làm công việc riêng biệt, đi làm cả ngày nên may ra tối về nhà mới gặp nhau. Vợ chồng mình thì lại khác hoàn toàn, do làm chung nên cả ngày đi cạnh nhau, gần như là 24/24 từ lúc kết hôn đến giờ. Nếu bận thì cùng bận, rảnh thì cùng rảnh và lúc đó cũng lại đi chơi, đi ăn. Bên nhau nhiều như vậy nhưng vẫn không thấy chán”, Ngo Michiko chia sẻ.

Đến nay, trải qua 3 năm hôn nhân, Ngo Michiko cảm thấy hạnh phúc vẫn tròn đầy như những ngày đầu: “Vợ chồng mình có nhiều quan điểm chung nên sống khá vui vẻ và hòa hợp. Từ khi yêu nhau đến lúc kết hôn cũng có nhiều lần cãi vã và muốn chia tay. Thậm chí là những lần căng thẳng đến đỉnh điểm vì mâu thuẫn trong việc kinh doanh, hai đứa đã viết 4 đơn ly hôn rồi lại xé đi. Và cuối cùng trải qua sóng gió vẫn ở lại bên nhau”, cô vợ 9X trải lòng.

Video kỷ niệm 3 năm ngày cưới của vợ chồng Ngo Michiko

Michiko Store - “trái ngọt” đầu tiên của hai vợ chồng cùng chung đam mê

Hiện tại, vợ chồng Ngo Michiko đang sinh sống và làm việc ở Hải Phòng. Cặp đôi sở hữu một “đứa con cưng” đánh dấu bước lập nghiệp chung đầu tiên của hai vợ chồng. Đó là cửa hàng Nhật với tên gọi Michiko Store, ra đời cách đây 2 năm.

Michiko Store được nhiều người biết đến là kênh phân phối sỉ, lẻ với đa dạng sản phẩm như: Bỉm, sữa, đồ ăn dặm cho bé; Thực phẩm chức năng bổ sung sức khoẻ cho trẻ em đến người già; Đồ tiêu dùng hàng ngày cho cả gia đình; Hóa mỹ phẩm, Bánh kẹo và rượu.

Chuyện tình cực ngọt của cặp đôi Hải Phòng5

Bản thân Ngo Michiko không nghĩ mình kết hôn sớm như vậy. Ảnh: NVCC

Nhìn hệ thống cửa hàng được đầu tư với phong cách chuyên nghiệp và đa dạng các sản phẩm đảm bảo chất lượng, ít ai nghĩ rằng, cô chủ của nó trước đây xuất thân từ một sinh viên của Học viện âm nhạc. Từ nhỏ Ngo Michiko có sở thích đàn hát, ca múa nên khi lớn lên cô đã cãi lời bố mẹ là muốn con gái theo nghề kinh doanh để thi vào nhạc viện.

Thế nhưng, khi đi học đam mê kinh doanh trong cô lại trỗi dậy, cô nhen nhói nhiều ý định muốn mở bán cái này, cái kia vì muốn tự lập, không muốn dựa dẫm tiêu tiền của bố mẹ. Và cuối cùng sau bao ngày tháng đắn đo suy nghĩ, Ngo Michiko quyết định xin bảo lưu việc học để sang Nhật một thời gian tìm hiểu thị trường.

Chuyện tình cực ngọt của cặp đôi Hải Phòng3

Trải qua 3 năm hôn nhân với nhiều sóng gió, cặp đôi vẫn bên nhau ngọt ngào. Ảnh: NVCC

Nhận thấy các sản phẩm về làm đẹp, thực phẩm, đồ cho bé… xách tay từ Nhật về là một mặt hàng được rất nhiều người quan tâm và có tương lai phát triển, Ngo Michiko đã chính thức lấn sân vào nghề kinh doanh. Thời gian đầu tiên, cô mở bán online được hơn 1 năm, đến khi kết hôn hai vợ chồng chuyển hướng kinh doanh ngay lập tức.

“Lúc đầu hai vợ chồng mình đều có quán cà phê riêng, đồng thời mình bán hàng Nhật online. Sau khi cưới, thị trường quán cà phê bão hòa nên dừng hoạt động. Khi đó, cả hai vợ chồng đều có người nhà ở nước ngoài nên quyết định không chỉ bán online mà mở luôn một cửa hàng chuyên đồ Nhật và Úc. Gia đình mình có công ty ở Nhật nên rất thuận tiện trong việc kinh doanh này. Mình trực tiếp đi mua hàng từ các tập đoàn phân phối lớn ở bên đó và vận chuyển về Việt Nam”, Ngo Michiko nói về lý do chọn kinh doanh đồ Nhật làm công việc chính của hai vợ chồng.

Chuyện tình cực ngọt của cặp đôi Hải Phòng6

Cô vợ 9X sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm. Ảnh: NVCC

Ngo Michiko chia sẻ, thời gian đầu khởi nghiệp, cô đã gặp rất nhiều khó khăn về vốn, mặt hàng chưa đa dạng và đặc biệt là chưa có lượng khách hàng ổn định. Nhưng với niềm đam mê và quyết tâm phải thành công, Ngo Michiko đã cố gắng duy trì việc kinh doanh bằng cách đẩy mạnh quảng cáo và điều ưu tiên cốt lõi là "luôn đề cao cái tâm và chữ tín lên hàng đầu".

“Với phương châm “For Healthy Life” - vì 1 cuộc sống an toàn hơn, mình muốn đưa những sản phẩm tốt nhất đến với khách hàng. Bởi vì sản phẩm chủ yếu mà mình kinh doanh liên quan trực tiếp tới sức khỏe nên mình quan điểm rằng, những gì bản thân đã trải nghiệm và thật sự tốt thì mới nhập về bán. Nguồn hàng ở Michiko Store đảm bảo chất lượng, các mặt hàng đa dạng và luôn được cập nhật", Ngo Michiko nói.

Chuyện tình cực ngọt của cặp đôi Hải Phòng9

Michiko Store địa chỉ tại 137 Lạch Tray, thành phố Hải Phòng. Ảnh: NVCC

Làm nghề kinh doanh cũng như "làm dâu trăm họ", chính vì thế mà Ngo Michiko chia sẻ, trong quá trình kinh doanh, cô đã gặp rất nhiều “tình huống dỡ khóc dở cười” từ chuyện khách bùng hàng, khách chê giá cao hơn so với những nơi bán online khác, khách quỵt tiền không trả lên đến vài chục triệu đồng… Thế nhưng, với sự chuyện nghiệp của mình, Ngo Michiko vẫn nhẹ nhàng giải thích cho khách, luôn vui vẻ nở nụ cười để mọi khúc mắc được giải quyết một cách nhẹ nhàng nhất.

Bên cạnh đó, cô vợ 9X cũng đưa ra những lời khuyên bổ ích cho nhiều người khi mua những mặt hàng có nguồn gốc nhập khẩu, xách tay từ nước ngoài để đảm bảo chất lượng, không bị “tiền mất, tật mang”. Ngo Michiko bật mí: “Mọi người nên tham khảo tìm hiểu, về nguồn gốc hàng hóa, về cửa hàng, thậm chí là người chủ để biết rõ nơi mà mình định mua. Hãy là người tiêu dùng thông thái để phân biệt hàng thật, hàng giả và lựa chọn ơi uy tín, sản phẩm tốt đương nhiên sẽ không thể nào có giá rẻ”.

Chuyện tình cực ngọt của cặp đôi Hải Phòng7

Công việc kinh doanh của hai vợ chồng 9X gặt hái những "trái ngọt" đầu tiên. Ảnh: NVCC

Có lẽ vì những phương châm và chiến lược luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu mà công việc kinh doanh của vợ chồng Ngo Michiko dần dần đi vào ổn định và có những “trái ngọt” ban đầu. Cô vợ 9X cười hạnh phúc chia sẻ: “Từ khi kinh doanh, cuộc sống của mình khá bận rộn, cửa hàng như một đứa con nhỏ lúc nào cũng cần phải chăm sóc nâng niu. Nhưng cũng từ đó mà hai vợ chồng tự chủ động về kinh tế, không phải nhờ vả đến bố mẹ 2 bên.

Mình không có sở thích mua sắm quần áo, túi xách mà chỉ thích đi du lịch. Vì vậy, lợi nhuận mỗi tháng ngoài việc chi tiêu gia đình và một khoản dành cho những việc đột xuất thì mình sẽ dành một phần nhỏ tích dần để đi chơi. Chồng mình bảo cố gắng đến già sẽ cùng nhau đi được khắp mọi nơi trên thế giới”.

H.L
Theo Đời sống Plus/GĐVN